187 thí sinh thi chọn đội tuyển quốc gia Olympic quốc tế và khu vực năm 2025

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 25 đến 27/3. Kỳ thi năm nay có 187 thí sinh được triệu tập tham gia. Đây là những học sinh đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trước đó.
Quang cảnh lễ khai mạc thi chọn đội tuyển quốc gia Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Quang cảnh lễ khai mạc thi chọn đội tuyển quốc gia Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sáng 24/3, Bộ đã diễn ra Lễ Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Tham gia Kỳ thi có 187 thí sinh được triệu tập Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025.

Tại Lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương đề nghị Hội đồng thi phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, công bằng và minh bạch.

Đại diện 187 thí sinh tham gia Kỳ thi, thí sinh Ngô Quang Minh, dự thi môn Hóa học, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo sân chơi bổ ích trong nước và quốc tế về đào tạo mũi nhọn, để học sinh được thể hiện năng lực bản thân. Các thí sinh hứa sẽ tuân thủ nghiêm quy định của kỳ thi, hoàn thành bài thi một cách trung thực, phấn đấu nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi.

Tại lễ khai mạc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hội đồng coi thi; lịch thi; địa điểm thi; phổ biến quy chế thi, trách nhiệm của thí sinh, trách nhiệm của giám thị coi thi.

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 25 đến 27/3.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.