Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam-Vương quốc Anh trong giai đoạn mới

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham Việt Nam) phối hợp Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2026 (VEF 2026) với chủ đề “Chất lượng và tương lai của giáo dục”.

Diễn đàn quy tụ gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, học giả, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Bảo Ngân)
Diễn đàn quy tụ gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, học giả, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Bảo Ngân)

Diễn đàn quy tụ gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, học giả, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước, trao đổi về chất lượng giáo dục, quốc tế hóa và năng lực nghề nghiệp của người học.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác giáo dục và đào tạo luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, mang tính chiến lược và bền vững.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, hợp tác giáo dục giữa hai nước “không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tri thức, mà còn là mối quan hệ hai chiều nhằm vun đắp những lợi ích chung trên cơ sở bổ trợ lẫn nhau”.

Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy cho biết: Việt Nam hiện có hơn 25 triệu học sinh, sinh viên tại gần 55.000 cơ sở giáo dục, trong đó có trên 2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng. Hiện này, nhu cầu xã hội đối với các chương trình đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh, có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.

ndo_tr_du-hoc-anh-minh-duy-x-bao-ngan-17.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Bảo Ngân)

Hơn nữa, Vương quốc Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong giáo dục xuyên quốc gia, với hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại “xứ sở sương mù”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của BritCham, các trường đại học và tập đoàn Anh trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong dạy và học; đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành ưu tiên như bán dẫn, tài chính, công nghệ, kinh doanh quốc tế; hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng, gắn phát triển kỹ năng với nhu cầu của ngành công nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Anh triển khai hợp tác bền vững, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của khu vực.

ndo_tr_du-hoc-anh-minh-duy-x-bao-ngan-a-1791.png
Ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Việt Nam phát biểu chào mừng diễn đàn. (Ảnh: Bảo Ngân)

Tại diễn đàn, ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Việt Nam, cho biết đây là diễn đàn lần thứ hai và đang dần trở thành nền tảng đối thoại giữa cơ quan chính phủ, chuyên gia giáo dục và doanh nghiệp.

Ông Denzel Eades nêu ba chủ đề trọng tâm gồm chất lượng, quốc tế hóa và khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng giáo dục luôn nằm ở trung tâm trong quan hệ hai nước, với các hợp tác từ giảng dạy tiếng Anh, liên kết đại học, chương trình xuyên quốc gia đến đào tạo nghề, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Khi nhận thấy Việt Nam hướng tới nền kinh tế đổi mới sáng tạo, thu nhập cao, Chủ tịch BritCham Việt Nam cho biết phía Anh sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực như bán dẫn, AI, sản xuất tiên tiến, công nghệ số, năng lượng xanh, y tế và dịch vụ tài chính.

ndo_tr_du-hoc-anh-minh-duy-x-bao-ngan-4908.jpg
Các diễn giả trao đổi tại Phiên tọa đàm 1 về "Giáo dục Việt Nam và Chương trình nghị sự về chất lượng" do ông Chris Jeffery, Chủ tịch Nhóm công tác Giáo dục BritCham làm điều phối. (Ảnh: Bảo Ngân)

Tại phiên thảo luận “Giáo dục Việt Nam và Chương trình nghị sự về chất lượng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh việc tăng cường kiểm định chất lượng, đổi mới phương pháp đào tạo và xây dựng hệ thống học tập suốt đời.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh, chuẩn hóa chất lượng giúp người học thích ứng với thay đổi nhanh của công nghệ và AI, đồng thời là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng thảo luận có đại diện Cơ quan bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA), Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) và City St George's, Đại học London.

ndo_tr_du-hoc-anh-minh-duy-x-bao-ngan-1799.jpg
Các diễn giả thảo luận tại Phiên tọa đàm 2 với chủ đề "Quốc tế hóa Giáo dục Việt Nam: Mục tiêu và Thách thức" tại Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2026. (Ảnh: Bảo Ngân)

Trong phiên thảo luận về “Quốc tế hóa giáo dục Việt Nam: Mục tiêu và thách thức”, các chuyên gia đã tập trung phân tích mô hình đồng sáng tạo chương trình học và chuyển giao tri thức.

ndo_tr_du-hoc-anh-minh-duy-x-bao-ngan-9974.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh, Trợ lý Giám đốc, Quyền Trưởng khoa Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, chia sẻ tại Phiên tọa đàm về Quốc tế hóa giáo dục. (Ảnh: Bảo Ngân)

Chia sẻ góc nhìn từ cơ sở đào tạo ngoại giao hàng đầu Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh, Trợ lý Giám đốc, Quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh: “Quá trình quốc tế hóa giáo dục đóng vai trò như một cơ sở hạ tầng chiến lược cho người dân Việt Nam. Để Việt Nam vươn ra thế giới, chúng ta cần những doanh nghiệp toàn cầu, những công dân toàn cầu và những người chủ doanh nghiệp tự tin trên thương trường quốc tế”.

Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh cũng cho biết: So với vài thập kỷ trước, năng lực ngoại ngữ và hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đã có bước tiến vượt bậc.

Việc hợp tác đào tạo quốc tế không đơn thuần là tiếp nhận chương trình sẵn có từ nước ngoài, mà phải là quá trình “đồng sáng tạo”, điều này đồng nghĩa với việc đưa bối cảnh, thực tiễn và giá trị Việt Nam vào các chương trình đào tạo chung, giúp sinh viên vừa nắm vững kiến thức quốc tế, vừa làm chủ kỹ năng ứng dụng trong thực tiễn.

Nhân dịp này, diễn đàn cũng công bố Báo cáo Thị trường giáo dục Việt Nam do Decision Lab thực hiện. Phát biểu tại diễn đàn, Giáo sư Mary Stiasny, Phó Hiệu trưởng danh dự Đại học London, cho rằng giáo dục toàn cầu luôn có những chuyển dịch, thách thức, rủi ro và cơ hội, nhưng điều cần giữ vững là cam kết với chất lượng thực chất, quan hệ đối tác bình đẳng và trải nghiệm của người học.

ndo_tr_du-hoc-anh-minh-duy-x-bao-ngan-302.jpg

Phiên thảo luận về năng lực nghề nghiệp có sự tham gia của đại diện Prudential, Unilever, Standard Chartered Việt Nam và Đại học Staffordshire; các phiên chuyên đề buổi chiều bàn về gắn đào tạo đại học với nhu cầu tuyển dụng và dạy kiến thức nền tảng trong xã hội AI.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2026 là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện của Phái đoàn giáo dục Vương quốc Anh tại Hà Nội, trước thềm Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm giáo dục-công nghệ giáo dục (IECEE 2026) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 8-9/10.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.