Chuyên gia bàn chuyện quản trị bền vững trong kỷ nguyên AI

Ngày 6/10, Trường đại học Kinh tế-Luật (UEL), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế về Phát triển bền vững trong kinh tế, kinh doanh và Luật 2026 (SEBL 2026).

Chuyên gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: UEL)
Chuyên gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: UEL)

Sự kiện quy tụ đông đảo các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế cùng nhau chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, cập nhật xu hướng toàn cầu và thảo luận các giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Với chủ đề “Green Economy and Sustainable Governance: New Growth Drivers for the Private Sector” (Kinh tế xanh và quản trị bền vững-Động lực tăng trưởng mới cho khu vực tư nhân), SEBL 2026 đặt trọng tâm vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và những yêu cầu đổi mới về quản trị, thể chế đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật, SEBL 2026 mang ý nghĩa rộng lớn hơn khi góp phần làm rõ những hàm ý chính sách, mô hình kinh doanh mới và giải pháp quản trị tiên tiến có thể áp dụng vào thực tiễn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero và hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới.

22.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEL)

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật nhấn mạnh, chủ đề năm nay thể hiện mục tiêu tìm hiểu cách thức để kinh tế xanh và quản trị bền vững có thể trở thành những động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế tư nhân, qua đó kiến tạo một tương lai bao trùm, có trách nhiệm và có khả năng thích ứng.

Theo ông, sứ mệnh của UEL là góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Nhà trường tin rằng giáo dục không chỉ là con đường dẫn đến thành công của mỗi cá nhân, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

SEBL 2026 thể hiện chính tầm nhìn đó. Và hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu và chuyên gia cùng chia sẻ một tầm nhìn chung để trao đổi ý tưởng, hợp tác xuyên biên giới và cùng tìm kiếm những giải pháp mới cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

“Những nỗ lực này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Việt Nam đang tiếp tục thực hiện cam kết Net Zero và ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh cho biết.

pgs-dominik-bierecki.jpg
Phó Giáo sư Dominik Bierecki, Đại học Pomeranian phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEL)

Tại phần tham luận, diễn giả chia sẻ góc nhìn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trong nghiên cứu và công bố khoa học. Theo diễn giả, AI hiện đã tham gia vào hầu hết các khâu của quá trình nghiên cứu, từ tổng quan tài liệu, phân tích dữ liệu đến viết bài và truyền thông khoa học, giúp nhà nghiên cứu làm việc nhanh hơn.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra những vấn đề về tính nguyên bản của công trình, đạo đức nghiên cứu và chất lượng công bố. Qua đó, diễn giả nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, giá trị cốt lõi của nghiên cứu vẫn phụ thuộc vào tính chặt chẽ khoa học, trách nhiệm đạo đức và năng lực sáng tạo của con người.

Về cách giám sát trí tuệ nhân tạo, Phó Giáo sư Dominik Bierecki, Đại học Pomeranian (Ba Lan) cho rằng, qua việc so sánh Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu (EU AI Act) với Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, cả hai văn bản đều tiếp cận theo mức độ rủi ro: rủi ro càng lớn thì mức độ giám sát càng chặt. Đây là cách vận hành nguyên tắc tương xứng, một yêu cầu cơ bản của Nhà nước pháp quyền.

tap-the.jpg
Chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng với sinh viên UEL. (Ảnh: UEL)

Tuy nhiên, rủi ro do AI tạo ra rất khó đo lường và thay đổi liên tục, nên việc phân loại ngay từ đầu là chưa đủ, mà cần được bổ sung bằng cơ chế theo dõi và rà soát thường xuyên. Việc giám sát phải tương xứng theo hai chiều: không quá chặt đến mức kìm hãm đổi mới sáng tạo, nhưng cũng không quá lỏng đến mức bỏ ngỏ việc bảo vệ quyền con người.

Hội thảo SEBL là một trong những điểm nhấn học thuật nổi bật trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc tế năm 2026 do UEL tổ chức từ ngày 5 đến 9/10. Sự kiện quy tụ khoảng 250 chuyên gia, học giả quốc tế và nhà khoa học trong nước.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, UEL tổ chức nhiều hoạt động học thuật như đồng giảng, tọa đàm chuyên đề, seminar, trao đổi học thuật và kết nối hợp tác nghiên cứu, với sự tham gia của các học giả đến từ nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu quốc tế.

11.jpg
Chuyên gia trình bày tham luận tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Tuần lễ Quốc tế UEL 2026 không chỉ tạo diễn đàn trao đổi tri thức, kết nối học thuật mà còn góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và công bố khoa học. Qua đó, UEL hướng tới đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, nâng cao năng lực đồng công bố và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.