Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Lục Ngạn

Sau những năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có sự thay đổi rõ nét. Kinh tế phát triển khá, các lĩnh vực văn hóa, y tế, quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến…
Người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang, hiến đất làm đường để nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã.
Người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang, hiến đất làm đường để nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Phấn đấu nâng cao thu nhập của người dân

Là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, phần lớn diện tích của Lục Ngạn có địa hình đồi núi. Khi bắt đầu thực hiện chương trình, mức độ tiêu chí tại các xã trên địa bàn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong đó một số tiêu chí như giao thông, thủy lợi, tỷ lệ cứng hóa toàn huyện đạt rất thấp so với quy định; hệ thống cơ sở vật chất văn hóa như: nhà văn hóa, khu thể thao xã; nhà văn hóa, khu thể thao thôn tại nhiều nơi còn chưa có hoặc chưa bảo đảm; cơ sở vật chất trường học còn thiếu thốn, chưa đạt chuẩn theo quy định... Tuy vậy, do đã lường trước những khó khăn, Lục Ngạn đã từng bước hóa giải với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, tận dụng những thế mạnh của địa phương đặc biệt là phát triển cây ăn quả, góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn mang đặc trưng riêng của huyện nhằm thúc đẩy việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Điều dễ nhận thấy, vùng đồi thấp chiếm hơn 40% diện tích tự nhiên, độ cao trung bình 80 - 100m, với các đặc điểm về địa hình và điều kiện tự nhiên như vậy rất phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các loạị cây ăn quả, là một yếu tố đem lại cho cây ăn quả của huyện có chất lượng và mẫu mã vượt trội so với các vùng khác trong và ngoài tỉnh. Hiện có khoảng 80% số dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, nông nghiệp đã trở thành thế mạnh của địa phương đặc biệt là phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: vải thiều, cam, bưởi, nhãn, táo, ổi, thanh long... Sản lượng các loại quả hằng năm đạt từ 150.000 đến 200.000 tấn/năm; thu nhập từ sản xuất cây ăn quả hằng năm đạt khoảng 3.000 - 3.500 tỷ đồng/năm đã góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn mang đặc trưng riêng của huyện Lục Ngạn trong phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mấy năm gần đây, Lục Ngạn chủ trương phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển sản xuất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chủ động hướng dẫn nhân dân gieo trồng, phòng chống, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện đúng các quy trình sản xuất an toàn, tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, cho biết: Huyện đang thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức triển khai cấp chứng nhận VietGAP trên vải thiều, cam, bưởi trên địa bàn các xã.

Theo tìm hiểu, hiện nay diện tích vải thiều toàn huyện 17.360 ha. Năm 2024, mặc dù là năm mất mùa vải nhưng sản lượng ước đạt khoảng 50.000 tấn (vải sớm khoảng 21.500 tấn; vải chính vụ khoảng 28.500 tấn); giá bán khá cao (vải U Hồng từ 25.000 - 45.000 đồng/kg; vải lai Thanh Hà từ 35.000 - 75.000 đồng/kg, vải thiều: 40.000-90.000 đ/kg). Hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (cung ứng giống, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, dịch vụ làm đất, thu hoạch sản phẩm...) đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn.

Niềm vui của cán bộ và người dân xã Hồng Giang (Lục Ngạn, Bắc Giang) khi xã về đích xã nông thôn mới nâng cao.
Niềm vui của cán bộ và người dân xã Hồng Giang (Lục Ngạn, Bắc Giang) khi xã về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng nông thôn từng bước hiện đại

Thời gian tới, theo lãnh đạo huyện Lục Ngạn, địa phương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ thường xuyên và của cả hệ thống chính trị”. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp trong đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành một xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Sơn); hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Nam Dương, xã Giáp Sơn); năm thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới (thôn Họa, xã Cấm Sơn; thôn Phố Chợ, xã Tân Sơn; thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp; thôn Cầu Vồng, xã Phú Nhuận; thôn Ruồng, xã Đèo Gia); ba thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Lam Sơn, xã Kiên Thành; thôn Hòa Mục, xã Mỹ An; thôn Quý Thịnh, xã Quý Sơn)…

Những năm qua, phong trào thi đua Lục Ngạn chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai có sức lan tỏa mạnh đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người dân tham gia thực hiện. Điều đáng mừng nữa là, ngày 8/10 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội thi Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2024. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao ba giải A cho ba đơn vị, trong đó có Hội Nông dân huyện Lục Ngạn.

Trong giai đoạn tới, huyện Lục Ngạn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Phong trào thể dục thể thao được người nông dân Lục Ngạn quan tâm.

Phong trào thể dục thể thao được người nông dân Lục Ngạn quan tâm.

Có thể bạn quan tâm