Nỗ lực đón học sinh trở lại trường

Buổi chào cờ ngày đến lớp đầu tiên sau những ngày bão lũ, các trường học bị ảnh hưởng nặng nề đều dành thời gian chia sẻ, động viên đối với các thầy, cô giáo, học sinh và gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Thời điểm này, các nhà trường, thầy và trò đều quyết tâm quay trở lại ổn định sớm nhất việc dạy và học.
Các cô giáo Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên (Yên Bái) tham gia dọn bùn đất sau bão số 3. Ảnh: THANH SƠN
Các cô giáo Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên (Yên Bái) tham gia dọn bùn đất sau bão số 3. Ảnh: THANH SƠN

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão, lũ

Ngày 16/9, toàn tỉnh Yên Bái có 437/442 cơ sở giáo dục đã cho học sinh quay trở lại trường học. Còn 5 trường và một điểm trường của tỉnh Yên Bái, học sinh chưa được đi học do hoàn cảnh và thiệt hại sau lũ, cộng với những em có cung đường di chuyển giao thông bị chia cắt. Đó là: Điểm trường mầm non xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, trường tiểu học Hồng Thái, tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái, trường xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, trường xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái.

Cô Đinh Thị Thu Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái cho biết, trường có 1.286 em. Buổi đầu đến lớp sau đợt lũ là 1.197 em. Nhà trường có 89 em chưa kịp đến lớp do nhà bị cô lập, sạt lở đất. “Phòng đội và phòng y tế, giáo viên không có máy tính dạy học. Giải pháp của nhà trường hiện nay là chỉ đạo các thầy, cô giáo dạy học bằng hình thức truyền thống (bảng đen, phấn trắng). Nhà trường thu gom hết bàn ghế hỏng ít cho học trò ngồi tạm, ngồi ghép. Ghép phòng làm việc; thay các ổ điện, công-tơ; bố trí cho các em có đủ sách vở để học tập bình thường”, cô Phương cho biết thêm.

Trong khoảng thời gian nghỉ học do bão lũ, ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng, các thầy, cô giáo, các lực lượng hỗ trợ, ngành y tế đã khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học. Đánh giá mức độ an toàn của trường, lớp học, khi an toàn mới để học sinh đến trường. Với các nơi chưa an toàn được bố trí chuyển địa điểm học tập.

Bà Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cao Bằng cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất, cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, đến nay, tại địa phương còn 5/519 trường học chưa tổ chức học trở lại được. Toàn tỉnh còn 758 học sinh chưa đến trường do đường sá sạt lở, tắc nghẽn, gia đình thiệt hại, ảnh hưởng do mưa lũ. Trước mắt, ngành giáo dục địa phương chỉ đạo các trường học kết nối, hỗ trợ học sinh. Với những em chưa đến trường do gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhà trường phối hợp, vận động học sinh đến trường; việc hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, các lực lượng vũ trang, lực lượng tại chỗ đã bố trí nhiều nhân lực hỗ trợ.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã được ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang chủ động triển khai. Đến ngày 14/9/2024, toàn tỉnh có 450/456 trường cho học sinh đi học trở lại, chiếm 98%. Nhiều thầy, cô giáo dù gia đình bị ngập lụt nhưng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, hết mình vì việc chung, vì mái trường để tập trung khắc phục thiệt hại, bảo đảm các điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Cô giáo Tô Thị Tấm, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Chiêm Hóa cho biết, trong đợt lũ vừa qua, nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở nội trú cho học sinh nhà trường bị chìm sâu dưới nước. Lũ rút đi, các đồ dùng đều bị hỏng, đường điện phải thay thế, bếp ăn cho học sinh bị sụt lún, phòng ở của nhân viên bị sạt lở… khó khăn vô cùng. Ngay sau khi lũ rút, các thầy gác lại việc dọn dẹp nhà của gia đình để dọn dẹp, vệ sinh nhà trường trước để cố gắng sớm đón học sinh trở lại.

Các trường học trên địa bàn TP Lào Cai (Lào Cai) cũng vừa đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày cuối tuần ý nghĩa”, “Ngày chủ nhật xanh” để dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại sau cơn bão số 3.

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thải Giàng Phố có 1 điểm trường chính và 4 điểm lẻ với 495 học sinh, trong đó có 269 em bán trú. Trong những ngày mưa lũ, ở các điểm trường lẻ giao thông đi lại khó khăn, tường rào bị nghiêng, hệ thống mái tôn có dấu hiệu hư hại, dột ẩm. Nhà trường cắt cử người luân phiên trực 24/24 giờ, đến ngày 11/9 mưa bắt đầu ngớt cũng là thời điểm thầy, cô bắt tay vào dọn dẹp để sẵn sàng cho học sinh quay trở lại học tập. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lục cho biết: “Chúng tôi đã dọn dẹp cơ sở vật chất, chỗ ăn nghỉ cho học sinh bán trú. Hiện nay còn một số chỗ bị dột phải xử lý chống thấm, sửa chữa lại hệ thống đường mạng để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho học sinh”.

Tính đến sáng 16/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản bảo đảm đủ điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường và tham gia hoạt động học tập. Tỷ lệ chuyên cần ngày đầu tiên đi học sau bão lũ đạt khá cao (mầm non 81%, tiểu học và THCS 97%). Đặc biệt, hơn 60 học sinh khu vực thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ quét đã tới trường học tập trở lại.

Tại Quảng Ninh, qua tổng hợp báo cáo và cập nhật tình hình khắc phục bão từ các đơn vị, đến ngày 16/9 có 100% số cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm các điều kiện cho học sinh học tập như bình thường. Các trường vừa tổ chức dạy học vừa chủ động, tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão. Tiếp tục thu dọn vật liệu hư hỏng, cây cối gãy đổ, vệ sinh, bố trí lại cơ sở vật chất bảo đảm an toàn. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long, Trường THPT Bãi Cháy sẽ được bố trí quỹ đất, kinh phí xây dựng ra địa điểm mới.

Còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở GD&ĐT, đến ngày 17/9, toàn thành phố vẫn còn 59 trường chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp trở lại do ảnh hưởng của mưa lũ.

Đây là các trường nằm ở địa bàn vùng trũng, đường vào trường hoặc sân trường bị ngập nước, có nhiều gia đình học sinh phải đi sơ tán chưa thể đến trường học... Căn cứ tình hình cụ thể, các nhà trường đã triển khai phương án ứng phó linh hoạt.

Trong số 59 trường chưa thể đón học sinh tới trường học tập trực tiếp, có 20 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 18 trường THCS và 1 trường THPT. Đơn vị duy nhất ở cấp THPT của thành phố chưa thể dạy học trực tiếp là Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây), do đường vào trường còn ngập khá sâu, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho học sinh. Nhà trường đã chuyển trạng thái từ dạy - học trực tiếp sang dạy - học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế làm ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với những trường chịu nhiều thiệt hại, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến hoặc gia đình ở vùng ngập, bị mất điện, nhà trường tạm thời cho học sinh dừng học hoặc hướng dẫn học tại nhà bằng các hình thức phù hợp. Một số trường tổ chức giảng dạy trực tuyến cho học sinh có đủ điều kiện học tập, sẵn sàng kế hoạch dạy bù cho học sinh khi trở lại trường.

Nỗ lực đón học sinh trở lại trường ảnh 1

Học sinh Trường dân tộc nội trú huyện Văn Chấn (Yên Bái) trong giờ thực hành.Ảnh: THANH SƠN

Bảo đảm học tập không bị gián đoạn

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo để đề xuất các cơ quan thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão, lũ. Hiện các địa phương đang trong quá trình thống kê chi tiết thiệt hại về phòng học và trang thiết bị dạy học. Theo báo cáo ban đầu, nhiều trường bị ngập nước sâu, rất nhiều máy tính, thiết bị phòng học bộ môn, bàn ghế học sinh bị hư hỏng nặng, khó khắc phục, sửa chữa.

Ở nhiều tỉnh, thành phố, sách giáo khoa của học sinh bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, không thể sử dụng được. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các nhà xuất bản đã tích cực hỗ trợ học sinh vùng lũ: Đã tặng 2.000 bộ sách; huy động tồn kho 12,5 triệu bản sách; đề xuất in bổ sung 10 triệu bản; ủng hộ chuyển tới Công đoàn Giáo dục Việt Nam 719 triệu đồng. Ngoài huy động đóng góp từ lương chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 124 triệu đồng, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi, vận động tài trợ để hỗ trợ học sinh.

Bộ GD&ĐT đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại hoạt động giáo dục tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 như sau:

Thứ nhất, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Ngành giáo dục đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục nhằm ổn định lại hoạt động dạy và học tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão, chỉ cho học sinh đến trường khi bảo đảm an toàn.

Thứ hai, cung ứng sách giáo khoa (SGK) và thiết bị dạy học. Bộ GD&ĐT chỉ đạo các nhà xuất bản sẵn sàng nguồn cung ứng SGK tới các địa phương bị ảnh hưởng do bão, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà xuất bản, tổ chức và cá nhân để tài trợ SGK cho học sinh​.

Thứ ba, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học. Các địa phương tiếp tục khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo để đề xuất các cơ quan thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả.

Thứ tư, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp thực tiễn địa phương, bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh…

Thứ năm, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, trẻ em. Đối với những gia đình giáo viên và học sinh có người tử vong, mất tích hoặc bị thương, tiếp tục triển khai mức hỗ trợ tài chính tùy theo mức độ thiệt hại. Giáo viên tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng/gia đình, học sinh và trẻ mầm non tử vong nhận hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình​.