Niềm vui nhỏ của bệnh nhi ung thư

Trong bối cảnh áp lực chiến sự đè nặng lên hệ thống y tế Ukraine, những tình nguyện viên của Tổ chức Nụ cười và Hỗ trợ (BUP) đã hóa thân thành chú hề mang tiếng cười đến cho bệnh nhi ung thư.
Hai tình nguyện viên hóa trang trước giờ biểu diễn cho các bệnh nhi. Ảnh: AP
Hai tình nguyện viên hóa trang trước giờ biểu diễn cho các bệnh nhi. Ảnh: AP

BUP là một sáng kiến do Olha Bulkina (35 tuổi) và Maryna Berdar (39 tuổi) xây dựng. Hai nhà đồng sáng lập này đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm tình nguyện viên trong bệnh viện. "Nhiệm vụ của chúng tôi là để mọi trẻ em dù ở bất kể hoàn cảnh nào có tuổi thơ tươi đẹp", Bulkina chia sẻ với AP.

Hoạt động của BUP tại Okhmatdyt gây chú ý khi bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine này hồi tháng 7 đã hứng tập kích tên lửa, khiến hàng chục bệnh nhi nhỏ tuổi phải chuyển đến các viện khác ở Thủ đô Kiev. Bulkina và Berdar khi đó đã hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát, phụ các y bác sĩ chăm sóc trẻ.

Tetiana Nosova và Vladyslava Kulinich, cùng 22 tuổi, là hai “chú hề” tình nguyện gia nhập BUP hơn một năm trước vì cảm thấy công việc rất ý nghĩa. "Tôi muốn trẻ em trong bệnh viện quên đi bệnh tật, dùng tiếng cười thay thế nước mắt, niềm vui thay thế nỗi sợ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đặc biệt là khi các bác sĩ thực hiện các thủ thuật y tế", Kulinich bày tỏ.

Theo AP, trước tình hình chiến sự tại Ukraine, sự hiện diện của các chú hề tình nguyện là rất cần thiết. "Họ đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị, giúp trẻ quên đi cơn đau", Valentyna Mariash - y tá cấp cao tại Bệnh viện Okhmatdyt - khẳng định.

LHQ cho hay, các bệnh nhi là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Do đó, hành động của BUP được ủng hộ rộng rãi. Không chỉ các chuyên gia y tế ca ngợi, các phụ huynh cũng rất mừng khi thấy nụ cười trở lại trên gương mặt con mình. Một phụ huynh có con gái nhỏ mắc ung thư vòm họng chia sẻ: "Trẻ học cách vui đùa, nghe những mẩu chuyện vui nhộn, chơi bong bóng với các chú hề. Các hoạt động với chú hề của BUP làm chúng phấn chấn". Các phụ huynh đều mong rằng, mô hình này có thể nhân rộng hơn nữa trên khắp những bệnh viện tại Kiev.