Mỹ bán lô vũ khí giá trị lớn cho NATO

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông qua thương vụ bán vũ khí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trị giá ước tính 136,1 triệu USD.

Binh sĩ NATO tập luyện với tên lửa Stinger. Ảnh: AP
Binh sĩ NATO tập luyện với tên lửa Stinger. Ảnh: AP

Trước đó, Cơ quan hỗ trợ và mua sắm NATO (NSPA) đã yêu cầu mua thêm từ Mỹ một số thiết bị như động cơ máy bay, hộp tạo khí, các bộ phận đầu đạn tên lửa Stinger, cũng như dịch vụ kỹ thuật và kỹ sư của chính phủ và nhà thầu Mỹ.

Thương vụ này sẽ góp phần vào các mục tiêu quốc phòng của Mỹ và NATO bằng cách tăng khả năng sẵn sàng và năng lực phòng không của các đồng minh NATO. Đức, Italy và Hà Lan sẽ không gặp khó khăn trong việc biên chế những thiết bị này vào lực lượng vũ trang của họ. Theo Raytheon, công ty quốc phòng của Mỹ sản xuất Stinger, tên lửa này là hệ thống phòng không hạng nhẹ, tự hành, có thể được bộ binh triển khai nhanh.

Về quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cảnh báo việc EU theo đuổi chương trình nghị sự xanh và thực thi các quy tắc công nghệ chống lại các công ty Mỹ đang làm xói mòn liên minh xuyên Đại Tây Dương. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt khoản tiền phạt 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) đối với nền tảng X vì vi phạm các quy tắc minh bạch của EU vào đầu tuần này. Đây là khoản tiền phạt đầu tiên mà EC áp dụng đối với X theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giám sát các công ty công nghệ lớn.