Nhiều hoạt động trong những ngày dịch

Bộ Thông tin - Truyền thông vừa phối hợp UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo”, giới thiệu các hiện vật được công nhận là “Bảo vật Quốc gia”.

Bộ tem gồm ba mẫu vẽ lại hình tượng Avalolitesvara (tượng vị Bồ tát Quan Thế Âm bằng đá sa thạch, hơn 1000 năm tuổi); tượng Phật Hòa Bình (bằng gỗ bằng lăng, hơn 1600 năm tuổi) và tượng Thần Brahma Giồng Xoài (bằng đá sa thạch, hơn 1400 năm tuổi). Cả ba pho tượng trên thuộc vương quốc cổ Phù Nam được phát hiện đầu tiên vào năm 1944 tại các di chỉ thuộc thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). 

Triển lãm mỹ thuật mang tên “X.O.M 2020” đã mở cửa đúng ngày 19-8 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm trưng bày gần 50 tác phẩm từ tranh cho đến sắp đặt của các họa sĩ: Yến Năng, Lê Thị Minh Tâm, Bùi Hoàng Dương, Nguyễn Xuân Hoàng, Hà Huy Mười. Không chỉ có tác giả trong nước mà còn có cả một tác giả khách mời người Nam Phi là họa sĩ Hendrik Jakobus Lubbe (đang sống tại Việt Nam). Khán giả đến xem không hề gặp các nghệ sĩ mà chỉ thấy tranh, sẽ đọc được những lời khá cảm động của các tác giả để lại trong phòng tranh là: “Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghệ sĩ cũng có thể làm được việc và đem những tâm huyết của mình để tạo ra năng lượng tích cực lan truyền trong xã hội”.

Tại địa chỉ 24 Tràng Tiền vào ngày 26-8, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức tọa đàm “Địa ngục trong tâm thức người Việt” nhân dịp ra mắt cuốn sách dịch tiếng Việt “Các tầng địa ngục theo Phật giáo” của hai tác giả Pháp Léon Riotor và Léofanti (dịch giả Phạm Văn Tuân, do NXB Thế giới phối hợp Nhà sách Nhã Nam ấn hành). Đây được xem là chuyến chu du đầy suy tư và mang tính triết học qua những ngôi chùa Việt Nam của hai tác giả Pháp. Tại các chùa Việt, họ được các sư tăng đưa đi tham quan, dùng những kiến thức triết học, tôn giáo cùng những truyền thuyết của xứ sở để thuyết minh cặn kẽ các tranh vẽ địa ngục trên tường chùa. Điều này làm sống dậy thế giới bên kia trong tâm thức người Việt vốn vẫn nhìn vào đó để tự nhắc nhở bản thân và con cháu về việc lựa chọn đạo đức sống trên cõi trần. Cuốn sách cùng các họa tiết, tranh đầu chương, tranh đầu sách và 12 phụ bản in mầu được các nghệ nhân người Nhật vẽ lại bằng bút sậy, căn cứ theo những bức ảnh chụp các bản phù điêu ở chùa Báo Ân. Điều thu hút của cuộc tọa đàm này là sự có mặt của hai diễn giả trẻ, TS văn học Mai Anh Tuấn và TS Hán Nôm Trần Trọng Dương…