Nhiều năm trở lại đây, nội dung đơn nữ của Australian Open là nơi diễn ra nhiều “địa chấn” nhất. Ngay ở vòng đầu, cựu số một thế giới và là nhà vô địch Australian Open 2017 là Naomi Osaka đã bị hạt giống số 16 người Pháp, Caroline Garcia loại.
Nếu như việc Osaka dừng bước sớm có thể lý giải do cô chưa đạt phong độ tốt sau thời gian khá dài nghỉ thi đấu để sinh và chăm sóc con nhỏ, thì bất ngờ thật sự đã xảy đến khi cả Ons Jabeur (hạt giống số 6), Erika Rybakina (hạt giống số 3) Barbora Krejcikova (hạt giống số 9) hay Jessica Pegula (hạt giống số 5) đều đã bị loại.
Đáng nói, những ứng viên vô địch này đều thua trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, không được xếp hạng hạt giống, thậm chí “vô danh”. Ons Jabeur thua cô gái Nga mới 16 tuổi Mirra Andreeva, Erika Rybakina bại trước Anna Blinkova, còn Jessica Pegula chịu gác vợt trước Clara Burel.
Bất ngờ lớn nhất tại đơn nữ Australian Open năm nay là việc hạt giống số 1 Iga Swiatek cũng sớm trở thành khán giả từ vòng hai, khi cô để thua tay vợt trẻ Linda Noskova. Ngôi sao người Ba Lan khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-3 trong set một, nhưng sau đó thua liền hai set với các tỷ số 3-6, 4-6.
Với việc hàng loạt ứng viên vô địch đã bị loại, cơ hội lên ngôi tại Australian Open 2024 được trao vào tay hạt giống số 2, Aryna Sabalenka và hạt giống số 4, Coco Gauff. Lúc này, sau vòng bốn, Gauff đã vượt qua Magdalena Frech, còn Sabalenka đánh bại Amanda Anisimova. Họ hứa hẹn tạo nên cuộc thư hùng nảy lửa khi sẽ chạm trán nếu cả hai lọt tới bán kết.
Ở nội dung của nam, việc thứ hạng hạt giống phản ánh thực lực rõ và ổn định hơn nhiều so các nữ đồng nghiệp khiến cuộc cạnh tranh tới chức vô địch trở nên hấp dẫn. Những ứng viên hàng đầu như Novak Djokovic (hạt giống số 1), Carlos Alcaraz (số 2), Daniil Medvedev (số 3), Jannik Sinner (số 4), Andrey Rublev (số 5) hay Alexander Zverev (số 6) đều chưa gặp nhiều khó khăn sau những vòng đầu.
Tuy nhiên, vẫn có những bất ngờ đã xảy ra. Tại vòng ba, “tiểu Federer” Grigor Dimitrov (hạt giống số 13) đã bị Nuno Borges, tay vợt không được xếp hạng đánh bại. Cũng tại vòng này, hạt giống số 11 Casper Ruud cũng sớm dừng bước trước đối thủ Cameron Norrie, hạt giống số 19.
Theo nhánh đấu, Novak Djokovic (sẽ gặp Taylor Fritz tại tứ kết) rất có thể sẽ đụng độ Jannik Sinner hoặc Andrey Rublev tại bán kết. Trong khi đó ở nhánh còn lại, sẽ là cuộc đối đầu giữa Carlos Alcaraz với Daniil Medvedev hoặc Alexander Zverev.
Trận chung kết đơn nam Australian Open năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc so tài giữa những hạt giống hàng đầu. Với riêng Novak Djokovic, cơ hội đăng quang của anh vượt trội so tất cả phần còn lại.