Theo The Independent, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản và các khu vực lân cận hiện có gần 50 triệu dân. Trong số đó, số lượng người phải di chuyển vào khu vực trung tâm để làm việc mỗi ngày chiếm một phần rất lớn. Điều này khiến hệ thống giao thông của Tokyo quá tải, làm tăng nguy cơ tai nạn và đối mặt tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại nhiều nơi. Trước tình hình trên, các nhà quản lý tại Nhật Bản đã quyết định thử nghiệm “Ngày làm việc từ xa”.
Theo đó, kể từ cuối tháng 7, hơn 930 công ty và đơn vị hành chính lớn như Cơ quan Hành chính Tokyo, Công ty Suntory, Ajinomoto, báo Japan Times... tại Tokyo đã hưởng ứng chiến dịch này. Thay vì phải chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng và chịu cảnh tắc nghẽn trong khi di chuyển vào giờ cao điểm, hơn 60.000 nhân viên của các cơ quan và công ty tại Tokyo đã được phép làm việc ở nhà.
Ông Takashi Kozu, Chủ tịch Viện Nghiên cứu doanh nghiệp và ổn định Ricoh của Nhật Bản cho biết: “Quyết định thử nghiệm chiến dịch này nhằm mục đích chuẩn bị cho việc đăng cai Olympic năm 2020 tại Nhật Bản. Ước tính, sẽ có khoảng 920.000 khán giả đổ về Tokyo để theo dõi các hoạt động thi đấu. Với tình trạng ùn tắc như hiện tại cùng số lượng người đổ về Tokyo theo dõi Olympic, vấn đề giao thông tại đây sẽ là điều đáng lo ngại”.
Không chỉ nhằm giải quyết tình hình tắc nghẽn, làm việc từ xa được coi là biện pháp để thay đổi tư duy làm việc, giúp người lao động chủ động hơn trong công việc. Trước đó, hình thức này cũng được áp dụng tại nhiều quốc gia và thu được kết quả khả quan. Chỉ trong thời gian ngắn thử nghiệm, tình trạng giao thông tại Tokyo được đánh giá là có nhiều thay đổi tích cực. Các nhà chức trách kỳ vọng về lâu dài đây sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần cải thiện ùn tắc giao thông tại Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo.