Văn bản này yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa tăng cường quản lý, chấn chỉnh những hiện tượng tiêu cực gần đây trong giới nghệ sĩ biểu diễn như: Một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn tham gia hoạt động quảng cáo có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng, xúc phạm cá nhân; phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp thuần phong, mỹ tục, truyền thống…
Các hoạt động tiêu cực đó chủ yếu lan tràn trên internet, gây suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong cộng đồng. Theo văn bản của bộ, cần liên tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực VHNT đến các hội viên các hội VHNT. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng quản lý văn hóa cấp tỉnh và thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường thanh - kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ…
Tại hai địa chỉ văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền) và Đức (56 - 60 Nguyễn Thái Học) đều diễn ra một loạt sự kiện “nóng bỏng tươi tắn”. Thí dụ như đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa trao giải thưởng “Phong tước và trao huân chương Hiệp sĩ văn học và nghệ thuật” cho hai người Việt Nam là TS Lê Thanh Huyền (Hiệu phó Trường đại học (ĐH) Nội vụ Hà Nội) và TS Trần Văn Công (Trưởng khoa tiếng Pháp, Trường ĐH Hà Nội) với những đóng góp không nhỏ về giáo dục và quảng bá văn hóa Việt - Pháp, Pháp - Việt. Còn tại thư viện của Viện Goethe Hà Nội, bước sang tháng hè, nên chuyên đề tháng 6 là tháng sách dành cho thiếu nhi (có thể đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà). Đó là những cuốn sách tranh, truyện tranh dịch từ tiếng Đức, dành cho lứa tuổi từ 3 - 12 tuổi có tên sách hấp dẫn như: “Dạy dỗ” Bố - Mẹ đúng cách thật mệt!; “Đi tìm bố mẹ hoàn hảo - Hồi còn bé như con bây giờ”; “Trái đất của chúng ta - Hành tinh Xanh”; “Thủy thần Nhỏ”; “Những phát minh thiên tài với Ý tưởng bất chợt”; “Thế nào và tại sao - Khủng long trong đế chế của những loài bò sát cổ”…
Đến ngày 11-6, sẽ diễn ra một sự kiện tọa đàm - thảo luận vừa trực tiếp vừa trực tuyến tại hai địa chỉ Viện Goethe Hà Nội và Viện Goethe TP Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm này có chủ đề “Chủ nghĩa thực dân về dữ liệu - Sự xói mòn của Xã hội số”. Các diễn giả tham gia tọa đàm gồm: ông Nick Couldry - GS Truyền thông và Lý thuyết Xã hội tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn; bà Nguyễn Hồng Hải Đăng - đang nghiên cứu luận án TS tại Trường Nghiên cứu Lịch sử và Triết học thuộc ĐH Melbourne; và bà Nguyễn Thu Giang - nghiên cứu sinh sau TS tại Viện Nghiên cứu Nâng cao về Nhân văn của ĐH Queensland.