Tuyên bố chung sau vòng đàm phán kết thúc hôm 19-5 tại Thủ đô Washington D.C nêu rõ: Hai bên đã đạt đồng thuận về tiến hành các biện pháp hiệu quả nhằm giảm đáng kể thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ với Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân Trung Quốc, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế chất lượng cao, Trung Quốc sẽ tăng cường đáng kể việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Điều này sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng và việc làm tại Mỹ. Hai nước cũng nỗ lực tránh đẩy tình trạng căng thẳng leo thang liên quan mức thuế quan và chủ động giải quyết các mối quan ngại và bất đồng về thương mại.
Như vậy, với việc nhất trí đàm phán, Washington có thể tạm gác kế hoạch áp thuế vòng đầu đối với khoảng 50 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ, dự kiến thực thi từ cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới. Trung Quốc cũng sẽ không áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa tương tự. Hôm 18-5, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với các sản phẩm lúa miến nhập khẩu từ Mỹ. Trong tuyên bố chung, Mỹ cũng khẳng định sớm cử một phái đoàn tới Trung Quốc nhằm vạch kế hoạch chi tiết về việc tăng cường hợp tác thương mại.
Một trong những thách thức lớn nhất khiến căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước, đó là Mỹ yêu cầu Trung Quốc cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ tới mức 200 tỷ USD đến năm 2020, đồng thời bỏ trợ cấp một số ngành công nghiệp. Tại vòng đàm phán thứ hai, Washington vẫn chưa thuyết phục được Bắc Kinh đưa ra con số cụ thể nhằm giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, việc hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán nhằm giảm thâm hụt thương mại vẫn được đánh giá là bước tiến đáng kể, so vòng đầu tiên hồi đầu tháng 5 kết thúc mà không đạt tiến triển nào.
Kết quả đàm phán mới nhất được dư luận hoan nghênh, dù theo giới phân tích, nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khó xảy ra. Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn tỏ ra cứng rắn trong vấn đề thương mại, nhưng lại lo ngại hành động trả đũa của Trung Quốc ảnh hưởng xấu sản xuất nông nghiệp tại một số bang. Trong khi đó, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, song cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối tác lớn là Mỹ, cũng như ưu tiên cơ chế tham vấn thương mại.