Theo đại diện Vụ Trung Đông - châu Phi (Bộ Ngoại giao), chương trình tổ chức nhân dịp này nhằm kết nối tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, hợp tác với các nước châu Phi. Hiện nay, thế giới đang có nhiều chuyển biến sâu sắc, các nước châu Phi đang vươn lên, trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của thế giới. Đồng thời, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Các Đại sứ châu Phi kêu gọi những doanh nghiệp có uy tín của Việt Nam nghiên cứu khả năng đầu tư, nhất là trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, kết nối các hành lang kinh tế nhằm thúc đẩy hội nhập và liên kết khu vực ở châu Phi trong bối cảnh châu lục này đang đẩy mạnh triển khai Hiệp định Thương mại tự do toàn châu Phi (AfCFTA).
Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Algeria, Azeddine Bechka cho biết, Algeria đang đẩy mạnh đa dạng hóa nền kinh tế, tăng cường kết nối hạ tầng logistics ở khu vực Bắc Phi và Sahel, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp. “Algeria sẵn sàng hợp tác không giới hạn với Việt Nam”, ông Bechka khẳng định. Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau nhiều thập kỷ đổi mới, các đại sứ mong muốn tăng cường trao đổi song phương và đa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nguồn nhân lực.
Đại sứ Angola Fernando Miguel nhấn mạnh, Angola coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á. Ghi nhận những cam kết của Việt Nam trong hợp tác với châu Phi, Đại sứ Miguel kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng, năng lượng tham gia dự án cơ sở hạ tầng kết nối Angola với khu vực. Ngoài ra, Đại sứ CH Chad, Abakar Saleh Chahaimi giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của đất nước là khoáng sản vàng, dầu mỏ chưa được khai thác; diện tích đất nông nghiệp thuận lợi cho canh tác lớn…
Đại sứ Ethiopia Dessie Dalkie Dukamo nêu bật việc hai nước đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối trực tiếp hai Thủ đô Hà Nội và Addis Ababa hồi tháng 7 vừa qua, nhận định đây sẽ là yếu tố nổi bật góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ hơn nữa trong tương lai. Cũng như nhiều nước châu Phi, Ethiopia có nhu cầu và tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng hạ tầng, chuyển đổi số. Cũng tại sự kiện, đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam đã phát biểu ý kiến, chia sẻ thông tin về nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh với các nước châu Phi và bày tỏ mong muốn kết nối với các đại sứ châu Phi.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, châu Phi với hơn 50 quốc gia, dân số hơn 1,4 tỷ người, GDP hơn 3.000 tỷ USD, là khu vực giàu có về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực trẻ với nhiều nền kinh tế phát triển năng động, cơ hội rộng mở cùng nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và sự quyết tâm cao của lãnh đạo hai bên. Trong lịch sử, nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước châu Phi có truyền thống gắn bó cùng chia sẻ khát vọng độc lập, truyền cảm hứng, ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng mong muốn Việt Nam và các nước châu Phi tích cực phát huy nền tảng quan hệ tốt đẹp để khai thác tiềm năng, thúc đẩy các kết quả hợp tác cụ thể, thực chất trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp hai bên. Bộ Ngoại giao đề nghị tăng cường tiếp cận thông tin, kết nối các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động khảo sát, thực tế, theo đó, các đại sứ châu Phi tích cực tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, xúc tiến du lịch giữa hai bên.