“Lò lửa” chưa hạ nhiệt

Cuối tuần qua, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường ở một số thành phố lớn trên khắp thế giới để yêu cầu chấm dứt đổ máu ở Gaza, khi cuộc xung đột ở vùng đất Palestine này diễn ra gần tròn một năm và lan rộng ra toàn khu vực.
Biếm họa: DERKAOUI ABDELLAH
Biếm họa: DERKAOUI ABDELLAH

Khoảng 40.000 người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua trung tâm London (Anh) trong khi hàng nghìn người khác tập trung ở Paris (Pháp), Rome (Italy), Berlin (Đức) và Manila (Philippines). Các cuộc tuần hành cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác trên khắp thế giới, bao gồm ở Mỹ và Chile.

Xung đột bùng phát khi lực lượng Hamas tại Dải Gaza tấn công miền nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza đã khiến gần 42.000 người Palestine thiệt mạng và làm gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người của vùng đất này lâm vào cảnh mất nhà cửa.

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan cứu trợ của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cảnh báo nạn đói đang lan rộng tại Gaza trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Trên mạng xã hội X, ông Lazzarini nhấn mạnh hơn 1 triệu người tại Gaza không nhận được thực phẩm trong tháng 8 và con số này tăng lên 1,4 triệu người đến tháng 9 vừa qua. Ông cho biết, hơn 100.000 tấn thực phẩm không được phân phát đến người dân Gaza do những hạn chế về tiếp cận, bất ổn an ninh và đường sá bị hư hại.

Ông Lazzarini cho rằng nạn đói tại Gaza hoàn toàn do con người gây ra. Toàn bộ người dân phải trông cậy hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo. Theo ông, việc thiếu nguồn cung viện trợ nhân đạo đầy đủ sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn, trong bối cảnh mùa đông sắp đến và điều kiện thời tiết xấu đi.

Một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ là tiền đề để Israel và lực lượng Hamas nghiêm túc xem xét một kế hoạch hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của Israel và sự “chống lưng” của Mỹ đối với đồng minh thân cận ở Trung Đông này khiến tình hình ngày càng bế tắc. Thêm vào đó, việc Tel Aviv cùng lúc mở thêm 2 mặt trận chống lực lượng Hexbollah ở Lebanon và Houthi tại Yemen khiến khu vực có nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột toàn diện. Vì vậy, giới quan sát cho rằng, “lò lửa” Trung Đông có hạ nhiệt hay không hiện trông đợi vào thái độ cũng như cách hành xử của Israel.