Lấy đà cho cuộc đua mới

Nhà trắng khẳng định, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công du một loạt địa phương với tư cách lãnh đạo quốc gia, không liên quan chiến lược cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào năm tới. Song, chuyến thăm tới các “bang dao động” này vẫn gửi đi thông điệp về nỗ lực bảo đảm thắng lợi cho đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua sắp tới.

Biếm họa của GALO PAREDES
Biếm họa của GALO PAREDES

Nhìn lại các chuyến công du của Tổng thống Biden gần đây có thể thấy, hầu hết các điểm đến được cho là thành trì của đảng Cộng hòa, hoặc các bang không chắc chắn ủng hộ phe nào. Hồi tháng 4, ông Biden vận động cho kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố Crystal Lake thuộc bang Illinois, nơi từng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và hiện do nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện. Cuối tháng 6 vừa qua, ông Biden đến La Crosse, bang Wisconsin, cũng là nơi nghị sĩ đảng Dân chủ giành lại tấm vé đại diện từ đối thủ. Ông Biden cũng công du các bang Michigan và George, những nơi mà trong cuộc bầu cử năm ngoái ông từng giành lá phiếu của các cử tri vốn ủng hộ phe Cộng hòa.

Nhà trắng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan chiến lược bầu cử và cũng bác bỏ sự liên hệ giữa các chuyến công du gần đây của Tổng thống Biden với cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới. Thư ký báo chí Nhà trắng khẳng định, chuyến đi tới bang Illinois không mang mục đích chính trị và Tổng thống Biden không đại diện cho riêng phe nào, mà cho tất cả người dân Mỹ. Tuy nhiên, việc đi vận động ở các địa bàn truyền thống của phe Cộng hòa và tại những nơi mới trao vé đại diện cho các nghị sĩ Dân chủ vẫn cho thấy mục tiêu của ông Biden hỗ trợ tăng sức cạnh tranh cho phe Dân chủ.

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ có ý nghĩa quan trọng, được tiến hành vào khoảng thời gian giữa nhiệm kỳ bốn năm, lần tới diễn ra vào tháng 11/2022, tiến hành bầu lại toàn bộ Hạ viện và một phần ba số ghế Thượng viện. Hiện, đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, song với khoảng cách hẹp với đảng Cộng hòa. Tại Thượng viện, hai phe giữ số ghế ngang nhau và lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris mang tính quyết định phá vỡ thế cân bằng.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ còn được xem như cuộc sát hạch tín nhiệm của Tổng thống và Chính phủ Mỹ, bởi kết quả sẽ định hình lại chính sách trong hai năm còn lại trong nhiệm kỳ người đứng đầu Nhà trắng. Nếu đảng Dân chủ để mất kiểm soát một trong hai viện Quốc hội, thì chương trình nghị sự của Tổng thống chắc chắn sẽ không được thuận lợi như hiện nay. Thực tế, trong lịch sử hiện đại của Mỹ, nhiều Tổng thống không thành công trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama, thời ông Biden làm Phó Tổng thống. Bởi thế, viễn cảnh tương tự chắc chắn không phải điều ông Biden mong muốn.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Biden có thể hỗ trợ các ứng cử viên của đảng Dân chủ vốn “dễ bị tổn thương” và có nguy cơ bị các đối thủ bên đảng Cộng hòa đánh bại trong cuộc đua sắp tới. Với tỷ lệ ủng hộ của cử tri duy trì ổn định trên 50%, Tổng thống Biden được đánh giá có thể hỗ trợ tốt cho phe Dân chủ, ít nhất là giúp tăng tín nhiệm cho các nghị sĩ mới giành ghế tại Quốc hội. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, khi ông Biden làm “phó tướng” dưới thời chính quyền Obama, phe Cộng hòa từng giành lại thế đa số Hạ viện từ tay đảng Dân chủ. Bài học từ cuộc chiến này có thể gợi ý chiến lược cho ông Biden và đảng Dân chủ trong lần đua tranh tới.

Từ các địa chỉ công du vừa qua của ông Biden dễ nhận thấy, ông không lựa chọn thành trì của phe Dân chủ với đám đông người ủng hộ, mà tới những nơi đảng Dân chủ không có lợi thế nổi trội. Điểm khác biệt này đã phản ánh mong muốn ông Biden tạo đà thuận lợi cho đảng Dân chủ trước thềm kỳ bầu cử quan trọng, cho dù Nhà trắng không thừa nhận.