Theo Reuters, nhiều hãng hàng không Trung Quốc và khu vực, bao gồm Air China, China Eastern, Spring Airlines, China Southern và hãng AirAsia có trụ sở tại Malaysia, đã hủy hoặc tạm ngừng các dịch vụ đến các điểm đến phổ biến như Bangkok và Phuket (Thái Lan), Viêng Chăn (Lào) và Kuala Lumpur (Malaysia).
Nền tảng hàng không Hangban Guanjia (Trung Quốc) cho thấy, kể từ ngày 1/4, tất cả các chuyến bay trên một số tuyến, bao gồm Tây An - Phuket, Trùng Khánh - Phuket và Yên Đài - Bangkok, đã bị hủy cho đến hết tháng 5. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cảnh báo ngay cả khi Eo biển Hormuz mở cửa trở lại, nguồn cung nhiên liệu máy bay toàn cầu có thể mất nhiều tháng để trở lại bình thường.
Trên thế giới, Hãng hàng không Air Canada cũng thông báo sẽ tạm dừng dịch vụ trên một số chuyến bay đến Mỹ do chi phí nhiên liệu máy bay tăng vọt. Theo tuyên bố của hãng hàng không lớn nhất Canada, quyết định tạm dừng ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa và quốc tế. Air Canada cho hay, giá nhiên liệu máy bay đã tăng gấp đôi kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2 vừa qua, do đó việc khai thác một số chặng bay không còn bảo đảm hiệu quả kinh tế.