Armenia muốn trở thành thành viên EU

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan tâm đến nguyện vọng của Armenia muốn sớm gia nhập khối này. Phát biểu ý kiến trước Quốc hội mới đây, Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan (trong ảnh) cho biết, Armenia có thể bắt đầu tiến trình chính thức xin gia nhập EU “trong tương lai gần”. Ông nói thêm rằng sau khi nộp đơn, Armenia sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập khối.

Người phát ngôn EU Paula Pinho nhận định: “Mong muốn gia nhập của Armenia cho thấy, sức hấp dẫn của EU đối với người dân. Vì vậy, chúng tôi sẽ chú trọng xem xét vấn đề này”. Tuy nhiên, người phát ngôn khác của EU là ông Markus Lammert nhấn mạnh, tiến trình gia nhập khối là một quá trình lâu dài, được xác định rõ ràng và dựa trên năng lực của từng quốc gia ứng viên. Theo ông Lammert, một quốc gia muốn gia nhập EU trước hết phải chính thức nộp đơn. Ông cho biết, EU hiện đang triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa Armenia xích lại gần khối hơn, trong các lĩnh vực như kết nối, thương mại và nhiều lĩnh vực hợp tác khác.

Ông Pashinyan được bổ nhiệm lại vị trí Thủ tướng Armenia hồi đầu tháng 8 sau khi đảng Hợp đồng Dân sự của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 6. Trong các cam kết tranh cử, đảng Hợp đồng Dân sự cam kết thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng, tăng cường hợp tác với EU đồng thời thắt chặt quan hệ với các quốc gia khu vực, đặc biệt là Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). EU hiện có 27 thành viên. Có chín quốc gia chính thức là ứng viên gia nhập EU, trong đó có Ukraine và Moldova. Tiến trình gia nhập EU đòi hỏi các quốc gia ứng viên thực hiện nhiều cải cách trong thời gian dài. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ cạnh tranh với Armenia trong khu vực, đã chờ đợi hàng thập kỷ trong tiến trình gia nhập EU.