1/Thăm Trường THCS Diễn Ngọc (Diễn Châu), chúng tôi xúc động nhìn cô tổng phụ trách đội Chu Thị Phương Huế say sưa giảng cho học sinh về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bên cột mốc chủ quyền biển, đảo Trường Sa được xây dựng trong khuôn viên nhà trường. Em Quỳnh Trang, học sinh lớp 8A phấn khởi: “Nhìn cột mốc này, em ý thức rõ về lịch sử của dân tộc, nhất là chủ quyền biển, đảo quê hương”.
Công trình do Hội Cựu chiến binh xã khởi xướng và kêu gọi nguồn đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Chủ tịch hội Đậu Trọng Quyết cho biết: Công trình có diện tích 50m2, xây dựng theo nguyên mẫu cột mốc chủ quyền biển, đảo Trường Sa lớn ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Cột mốc cao 4,5m, rộng 1m, được chia làm bốn khúc. Phía trên là quốc hiệu nước CHXHCN Việt Nam, tiếp theo là biểu tượng lá cờ Tổ quốc; biểu tượng địa danh, vị trí; cuối cùng là biểu tượng mặt trống đồng. Phía sau cột mốc là bức phù điêu thể hiện hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo và hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Theo Hiệu trưởng nhà trường Chu Minh Sơn, trong khuôn viên trường đang trồng bốn cây bàng vuông được các chiến sĩ Trường Sa gửi tặng. Cột mốc chủ quyền biển, đảo là mô hình trực quan để nhà trường giáo dục cho học sinh kiến thức về biển, đảo. Mô hình đã trở thành nơi để các em học sinh của trường đọc sách, trao đổi về lịch sử của hai quần đảo ngoài khơi xa của đất nước là Hoàng Sa và Trường Sa. Thầy Sơn còn cho biết: Qua ba năm trường xây dựng cột mốc chủ quyền biển, đảo trong khuôn viên, các hoạt động giáo dục về chủ quyền biển, đảo, lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương của giáo viên, học sinh nhà trường càng trở nên sinh động, hiệu quả. Nhóm giáo viên Nguyễn Thị Ngọc, Võ Hồng Sơn, Nguyễn Thị Hà đã được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh với đề tài “Đưa Trường Sa, Hoàng Sa vào trường học”.
2/Diễn Châu là địa phương của tỉnh Nghệ An đi tiên phong trong việc đưa Trường Sa, Hoàng Sa vào trường học. Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyễn Thị Ngọc cho biết: Đến nay, Diễn Châu đã xây dựng bốn công trình mô hình cột mốc chủ quyền biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa thông qua việc phát động của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã.
Ngành giáo dục, huyện đoàn, các nhà trường trên địa bàn huyện còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác. 100% các cơ sở giáo dục trong toàn huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh với nhiều hình thức phong phú như: Tọa đàm; giao lưu vẽ tranh, viết thư cho các chú bộ đội hải quân; tích hợp giáo dục chủ quyền biển, đảo vào các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…
Hy vọng thời gian tới, công trình cột mốc chủ quyền biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương khác trên toàn tỉnh nhằm góp phần giáo dục cho học sinh về chủ quyền biên giới, hải đảo bằng hình thức trực quan sinh động, giúp cho các em thêm quyết tâm học tập, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.