Kiên trì phụng sự cộng đồng

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) mùa thứ ba, với chủ đề “Kiên trì phụng sự” đã tiếp tục lan tỏa một hành trình đầy cảm hứng qua lễ trao giải diễn ra tối 16/12.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các giải hạng mục Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các giải hạng mục Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025.

Được vinh danh tại không gian Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), không ồn ào, không phô trương, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

21.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng trao giải “Phụng sự thầm lặng” cho bác sĩ Lê Thành Đô.

Hành trình bền bỉ

Sau “Dấu ấn tiên phong” (2023) và “Cộng đồng kiến tạo” (2024), Human Act Prize 2025 trở lại với chủ đề “Kiên trì phụng sự” tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Mùa giải năm 2025 ghi nhận 160 hồ sơ dự thi, tăng so với 138 dự án của năm 2024. Từ những vùng quê còn nhiều gian khó đến các đô thị lớn, từ cứu trợ-cứu hộ, bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững cho tới giáo dục, y tế, tri ân lịch sử và gìn giữ bản sắc văn hóa, mỗi hồ sơ đều là một câu chuyện về sự kiên trì tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng. Những sáng kiến này đã mở rộng phạm vi tác động khi phủ rộng 16/17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cho thấy sự đa dạng và chiều sâu của những vấn đề được chung tay giải quyết.

Có thể kể đến các dự án hạng mục Hành động vì Cộng đồng 2025 như Quỹ Thiện Tâm với 20 năm và hàng chục nghìn tỷ đồng được trao đi để hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh cho hàng triệu người yếu thế trên khắp cả nước. Ở mảng giáo dục, Trạng Nguyên Education ghi dấu qua hành trình 10 năm đưa tri thức đến hàng chục triệu lượt học sinh trên toàn quốc, giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận kiến thức giữa các vùng miền. Với tầm vóc hạ tầng quốc gia, chương trình Internet trường học đã góp phần quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục trên cả nước được kết nối Internet, mở ra không gian học tập số cho hàng triệu giáo viên và học sinh.

Trong lĩnh vực kinh tế xanh, Miza cho thấy cách một doanh nghiệp Việt có thể biến mô hình kinh tế tuần hoàn thành động lực phát triển thông qua việc tái chế hàng trăm nghìn tấn giấy phế liệu mỗi năm, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải cho môi trường. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Miza chia sẻ: Con đường phát triển bền vững trong ngành giấy, đặc biệt là giấy tái chế, không hề dễ dàng khi doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực môi trường và chi phí đầu tư rất lớn cho hệ thống xử lý chất thải. Tuy nhiên, lựa chọn “đi đường dài” là lựa chọn tất yếu. Chỉ khi đặt bảo vệ môi trường làm nền tảng, doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững, tạo được niềm tin với cộng đồng và đóng góp thực chất cho tương lai xanh của xã hội.

Ở chiều ngược lại của vòng đời, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng mô hình an sinh cộng đồng bền vững, hỗ trợ hàng trăm nghìn người cao tuổi và nhóm yếu thế có cơ hội vay vốn, chăm sóc sức khỏe và sống chủ động, hữu ích hơn. Chia sẻ về mô hình Câu lạc bộ, bà Nguyễn Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, đây là sáng kiến mang tính chiến lược nhằm chủ động ứng phó với xu thế già hóa dân số nhanh tại Việt Nam, khi nước ta đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2023 với khoảng 17 triệu người cao tuổi. Ra đời từ gần hai thập kỷ trước, mô hình lấy triết lý “tự giúp nhau”, gắn kết các thế hệ ngay tại cộng đồng, giúp người cao tuổi chủ động sống khỏe, sống có ích và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

22.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải Dự án Bền bỉ.

Hướng đến phát triển bền vững

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Heineken Việt Nam, Bệnh viện mắt Quốc tế DND, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Good Neighbors International tại Việt Nam...

Chia sẻ về chương trình cứu hộ và bảo tồn tê tê, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh tê tê trở thành loài thú bị săn bắt nhiều nhất thế giới, dự án mang ý nghĩa cảnh tỉnh về sự mong manh của hệ sinh thái rừng và mối liên hệ chặt chẽ giữa con người với tự nhiên. Thông qua cứu hộ, phục hồi và ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi mong muốn góp phần giữ lại “mắt xích” quan trọng của rừng, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo tồn chỉ thật sự có giá trị khi nhận thức được chuyển hóa thành hành động bền bỉ, lâu dài.

Phát triển bền vững đã lan tỏa đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Con số 690 triệu lít nước bù hoàn mỗi năm cho lưu vực sông Tiền; hơn 15 nghìn người hưởng lợi; 1.100 ha rừng được nuôi dưỡng; 25 công trình nước sạch cho cộng đồng... là dấu ấn đáng ghi nhận từ hành trình 13 năm Heineken Việt Nam bảo tồn nguồn nước. Chia sẻ cảm xúc vinh dự và xúc động khi dự án được vinh danh ở hạng mục dự án bền vững, ông James Cramption, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam cho biết: Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ và cam kết lâu dài của Heineken Việt Nam trong bảo tồn nguồn nước. Thành công của dự án khẳng định vai trò then chốt của hợp tác công - tư, khi Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận cùng chung tay vì mục tiêu chung. Đây cũng là cột mốc đáng tự hào, tạo động lực để Heineken Việt Nam tiếp tục lan tỏa các giá trị bền vững đến nhiều địa phương hơn.

23.jpg
Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao giải cho đại diện các dự án Truyền cảm hứng.

Kết nối để hành động

Tại Vòng Chung kết, nhiều dự án đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp để tiếp tục duy trì và mở rộng tác động. Hiệu quả của mạng lưới này thể hiện rõ trong các tình huống khẩn cấp, như cơn bão số 13 vừa qua. Từ sự kết nối của giải thưởng, các lực lượng cứu hộ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ đã nhanh chóng phối hợp, tiếp sức cho nhau. Những “mảnh ghép” tưởng rời rạc đã được ghép lại thành một hệ thống hành động hiệu quả, nhanh chóng.

Nhà báo Trần Mai Anh, thành viên Hội đồng Giám khảo Human Act Prize cho biết: Khi các dự án đến với Human Act Prize, họ không chỉ được ghi nhận mà còn được tiếp cận một không gian mở, nơi có sự tư vấn, cố vấn từ Hội đồng Giám khảo và các chuyên gia đồng hành. Đặc biệt, không chỉ có các ứng cử viên hay dự án đoạt giải của năm hiện tại, nhiều cá nhân, tổ chức từng tham gia các mùa trước vẫn quay trở lại, duy trì mối liên kết, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau khởi xướng những hành động lớn hơn cho xã hội. Human Act Prize vì thế dần trở thành một điểm hẹn quen thuộc của những con người chung khát vọng phụng sự cộng đồng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: "Khoảnh khắc nhận cúp không phải là điểm kết mà là điểm bắt đầu. Bởi giải thưởng sinh ra không chỉ để tôn vinh một con người hay một tổ chức mà để đánh thức nhiều người khác, không phải khép lại bằng một nghi lễ mà mở ra một hành trình mới, lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, giải thưởng chỉ thật sự sống tiếp khi tiếp tục tạo ra hành động sau đó. Năm nay, chúng ta chứng kiến điều ấy đi vào đời sống".

24.jpg
Đồng chí Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho đại diện các dự án Bền vững.

Đặc biệt, bên cạnh các hạng mục chính thức, Đêm Gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm nay lần đầu bổ sung hạng mục “Phụng sự thầm lặng”, trao cho bà Trần Thị Cẩm Giang, người sáng lập Mái ấm Thiện Duyên (Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Gần 40 năm qua, bà Cẩm Giang được gọi thân thương là Má Mười, đã chăm sóc, cưu mang hơn 100 mảnh đời bất hạnh, từ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em bại não đến người già không nơi nương tựa. Cùng được vinh danh là bác sĩ Lê Thành Đô, thương binh tại Hà Nội, người hơn 20 năm sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên cả nước, giúp họ phục hồi khả năng lao động và niềm tin sống.

Sự ghi nhận này thể hiện tinh thần nhân văn, cởi mở của Giải thưởng, không để những đóng góp lặng lẽ bị khuất lấp. “Phụng sự thầm lặng” là lời nhắc rằng, phía sau ánh đèn sân khấu vẫn còn rất nhiều con người đang bền bỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn và mọi sự tận hiến chân thành đều xứng đáng được trân trọng.

Chiều 16/12, Báo Nhân Dân đã được Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương về nỗ lực tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo Báo quan tâm đầu tư phát triển quy mô, đối tượng và các hạng mục giải thưởng để tôn vinh nhiều hơn các tấm gương người tốt, việc tốt, việc tử tế, nhằm lan tỏa, truyền động lực, nguồn cảm hứng, nhân rộng các nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, không bỏ sót những nhân tố phụng sự thầm lặng đang ngày đêm cống hiến cho xã hội.