Sáng tạo khi gỡ nút thắt mặt bằng

Thực hiện chiến lược mở rộng không gian phát triển Thủ đô, từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã lần lượt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng. Việc giải phóng mặt bằng đang trở thành phép thử về sự đồng thuận và năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo phường Hồng Hà giải đáp thắc mắc của người dân về GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Lãnh đạo phường Hồng Hà giải đáp thắc mắc của người dân về GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Là địa phương cùng lúc triển khai hai dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, thời gian qua UBND phường Hồng Hà đã chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong cách làm nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân.

Cầu nối từ chính quyền cơ sở

Ngày 20/12, phường tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất nhằm làm rõ chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Người dân bày tỏ sự đồng thuận, song cũng nêu các kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống sau di dời. Mối quan tâm lớn nhất là chính sách bồi thường, đặc biệt là đơn giá đất áp dụng theo năm nào, cách tính có sát giá thị trường hay không, cũng như phương thức xác định giá trị nhà cửa, công trình trên đất. Nhiều hộ sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ lo ngại bị thiệt thòi, đồng thời đề nghị phân loại giá bồi thường rõ ràng giữa nhà mặt đường và nhà trong ngõ để bảo đảm công bằng. Công tác tái định cư được người dân đặt ra với yêu cầu nơi ở mới phải có hạ tầng đồng bộ, điều kiện sinh hoạt bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Chu Quốc Thái (đại diện hộ dân sinh sống tại 17 Nguyễn Khoái) chia sẻ, việc phải rời nơi ở gắn bó nhiều năm khiến người dân không tránh khỏi tâm tư, trăn trở. Dù vậy, ông khẳng định người dân luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời kiến nghị chính sách bồi thường cần thỏa đáng; khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ điện, nước, đường giao thông trước khi di dời để sớm ổn định cuộc sống.

Theo UBND phường Hồng Hà, tổng số trường hợp bị thu hồi đất tại các dự án thành phần liên quan là 325 trường hợp (thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng). Thành phố Hà Nội đã bố trí hơn

200 ha đất tại xã Thư Lâm cho người dân bị ảnh hưởng khi xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo. Cụ thể, có 7 ô đất cơ bản đã hoàn thành xong việc GPMB, một số vị trí đã hoàn thành xong hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho các dự án.

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, phường đã triển khai nhiều cách làm mới nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình GPMB. Bên cạnh minh bạch thông tin, phường còn rút gọn thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Đây được xem là bước mới khi thực hiện GPMB nhằm tạo sự yên tâm, đồng thuận từ các phía. “Đối với các hộ bị thu hồi một phần diện tích đất, nếu phần diện tích còn lại đủ điều kiện xây dựng, phường sẽ cấp ngay giấy phép xây dựng khi người dân có nhu cầu, đồng thời bàn giao cùng thời điểm chi trả tiền bồi thường. Với những trường hợp đủ điều kiện cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phường sẽ chủ động thực hiện, không để người dân phải chờ đợi hay tự kê khai thủ tục kéo dài”, ông Thắng cho biết.

Đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chính sách liên quan đến dự án thông qua mã QR, được cập nhật thường xuyên để người dân dễ tra cứu, giám sát. Cùng với đó, phường công khai danh sách, số điện thoại cán bộ phụ trách từng địa bàn, giúp người dân chủ động liên hệ.

Giảm áp lực, tăng năng lực kết nối

Sau cuộc đối thoại vừa qua, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương xây dựng cầu Trần Hưng Đạo nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông Thủ đô. Ông Đặng Thanh Bình (ngõ 43 Vạn Kiếp) chia sẻ: “Tôi đánh giá cao tinh thần đối thoại cởi mở, thẳng thắn của chính quyền. Nhiều câu hỏi được giải đáp ngay tại hội nghị, những nội dung chưa thể trả lời cũng được cam kết làm rõ sau, tạo sự yên tâm cho người dân”.

Cùng ở phố Vạn Kiếp, bà Nguyễn Thị Nga cho rằng chủ trương giãn dân, tái định cư của thành phố là phù hợp yêu cầu phát triển lâu dài. “Gia đình tôi sẵn sàng chuyển đến nơi ở xa hơn nếu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, song mong muốn dự án được triển khai nhanh gọn, đồng loạt, tránh kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt”, bà Nga cho biết.

Theo quy hoạch được phê duyệt, cầu Trần Hưng Đạo có điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 870 m, thiết kế vòm thép mang hình tượng vô cực. Dự án đồng thời đầu tư hoàn chỉnh 3 nút giao quan trọng, góp phần tăng năng lực kết nối và giảm áp lực giao thông khu vực.

Đánh giá về loạt dự án cầu vượt sông Hồng, các chuyên gia cho rằng khi hoàn thành, các công trình này sẽ là trục kết nối chiến lược theo cả hướng Đông - Tây và Bắc - Nam, giảm áp lực cho hệ thống cầu hiện hữu đã quá tải nhiều năm.