Hướng đi nào cho các cơ thủ Việt?

Giải đấu Hanoi Open Pool Championship 2024 được tổ chức thành công góp phần đưa tinh thần đam mê thể thao của người hâm mộ nước nhà, cũng như hình ảnh Thủ đô Hà Nội một lần nữa lan tỏa tới bạn bè quốc tế. Song, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của các cơ thủ vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ?
0:00 / 0:00
0:00
Dương Quốc Hoàng sẽ tham dự Reyes Cup thay vì Cúp Quốc gia 2024.
Dương Quốc Hoàng sẽ tham dự Reyes Cup thay vì Cúp Quốc gia 2024.

Sau gần một tuần tranh tài, Hanoi Open Pool Championship 2024 đã tìm ra chủ nhân của danh hiệu vô địch - cơ thủ người Philippines Johann Chua. Anh đã giành chiến thắng thuyết phục 13-7 trước vận động viên Ko Pin Yi trong trận chung kết.

“Việt Nam luôn là đất nước đặc biệt, bởi danh hiệu đầu tiên tôi giành được trong sự nghiệp là tấm Huy chương vàng SEA Games năm 2021. Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của cổ động viên nơi đây”, Johann Chua chia sẻ.

Ở mùa giải thứ hai tổ chức, Hanoi Open đã chứng kiến hàng loạt những bất ngờ. Cơ thủ hạng 2 thế giới Eklent Kaci và Viktor Zielinski (hạng 9) đã dừng bước ngay sau vòng đấu loại.

Trong số tám đại diện Việt Nam góp mặt ở vòng 64 tay cơ, chỉ có Nguyễn Văn Huynh là cá nhân duy nhất đi tiếp. Song, anh cũng sớm phải dừng bước trước cơ thủ người Indonesia Edward Koyongian.

Trong hai năm qua, Hanoi Open đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với người hâm mộ, cũng như thúc đẩy sự phát triển của bộ môn thể thao này. Đây cũng là cơ hội giúp các vận động viên nước nhà được thi đấu và cọ xát với những tay cơ hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, căn cứ thông báo của Liên đoàn Billiards Thể thao châu Á (ACBS), Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam cũng đã gửi thông báo, yêu cầu các địa phương cân nhắc khi cử các tay cơ tham dự Hanoi Open cũng như các giải đấu quốc tế sau đó như Reyes Cup (Philippines). Thực tế, toàn bộ cơ thủ Việt tham dự giải đấu vừa rồi đã bị cấm tham dự Cúp Quốc gia 2024.

Do phần lớn những cái tên xuất sắc nhất làng pool Việt (như Quốc Hoàng, Thành Kiên hay Trường An...) đều đã tham dự Hanoi Open, chất lượng chuyên môn của Cúp Quốc gia lần này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều đáng nói, nếu tình trạng như vậy tiếp tục diễn ra trong năm 2025, các cơ thủ hàng đầu của chúng ta nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở SEA Games - Đại hội thể thao quan trọng nhất trong khu vực.

Với thực tế ấy, việc lựa chọn đường hướng phát triển bản thân để từ đó xác định hệ thống giải đấu cần theo đuổi sẽ trở thành bài toán khó với các vận động viên. Trong bối cảnh ấy, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam cần thể hiện rõ ràng hơn vai trò đầu tàu, nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển chung của bộ môn, cũng như bảo vệ quyền lợi cho các cơ thủ.