Lực sĩ Lê Văn Công vẫn là gương mặt đáng chú ý nhất của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài tại Nhật Bản. Ở hạng cân dưới 49 kg, anh sẽ phải đối đầu những đối thủ mạnh từ Indonesia, Trung Quốc và Kazakhstan. Trong khi đó, những chấn thương tái phát liên miên có thể khiến anh khó lòng giữ vững phong độ đỉnh cao của mình.
“Tôi đặt mục tiêu phải chiến thắng chính mình trước tiên. Khi bản thân đạt trạng thái tốt trong ngày thi đấu, tôi sẽ cố gắng vượt ngưỡng để có cơ hội cạnh tranh huy chương”, lực sĩ Lê Văn Công chia sẻ.
Ở đường đua xanh, Vi Thị Hằng đã sẵn sàng cho các nội dung 50m bơi bướm, 50m và 100m tự do. Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5. Bất chấp nhiều thời điểm khó khăn suốt quá trình chuẩn bị, các kình ngư kỳ cựu vẫn luôn tự tin hướng đến cạnh tranh huy chương.
Như phân tích của các chuyên gia, đội tuyển điền kinh, bơi và cử tạ đã tập huấn từ đầu năm 2026. Các vận động viên đã tham dự nhiều giải đấu khu vực cũng như quốc tế để nâng cao bản lĩnh thi đấu cũng như tích lũy kinh nghiệm trước thềm Asian Para Games 5. Song, việc nhiều trụ cột nỗ lực thi đấu ở độ tuổi 40 đến 50 cũng cho thấy nỗi lo rất lớn về lực lượng kế cận. Chúng ta cần nhanh chóng đào tạo thế hệ trẻ để tiếp nhận “chiếc gậy tiếp sức” từ các lứa trên.
Muốn khắc phục hạn chế này, thể thao người khuyết tật Việt Nam cần chủ động tìm kiếm tài năng tại địa phương, sớm đưa vận động viên triển vọng vào môi trường huấn luyện chuyên nghiệp. Quá trình tuyển chọn cần dựa trên đặc điểm thể chất, dạng khuyết tật, tố chất vận động và khả năng tiến bộ, qua đó xác định hướng đào tạo phù hợp. Bên cạnh chuyên môn, dinh dưỡng, phục hồi thể lực, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý cần được đưa vào kế hoạch huấn luyện thường xuyên. Cơ sở vật chất cũng là một điểm nghẽn cần tháo gỡ. Một số địa điểm tập luyện chưa thuận tiện cho người sử dụng xe lăn, thiết bị chuyên dụng còn thiếu hoặc chưa đồng bộ.
Bên cạnh Nghị định số 349/2025/NĐ-CP, quy định các nội dung liên quan dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, điều trị chấn thương, bảo hiểm và hỗ trợ sau thi đấu, chúng ta cần xây dựng thêm nhiều chính sách hỗ trợ góp phần duy trì lực lượng vận động viên bên cạnh nỗ lực cải thiện chuyên môn thực tế.