Giữ gìn môi trường từ trang phục

Sáng nay, dọn tủ để tìm ra những bộ quần áo phù hợp với thời tiết đã chớm se lạnh, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhà mình có quá nhiều quần áo đã lâu không mặc đến, nhiều cái còn rất mới, thậm chí còn nguyên tem mác chưa cắt.

Những món đồ đó có rất nhiều chiếc đến từ các thương hiệu “thời trang nhanh” do lũ trẻ nhà tôi mua về từ các sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm có chất vải được dệt từ sợi hóa học, khi mặc gây bí nóng không thoải mái lại được gia công nhanh, nên không được đẹp cho lắm. Tuy vậy, khi được quảng cáo từ những người nổi tiếng kèm theo những chương trình sale, ưu đãi… nó vẫn thu hút được một lượng người mua không nhỏ.

Được biết “thời trang nhanh” là thuật ngữ chỉ những món đồ bắt kịp xu hướng và sản xuất nhanh chóng để đưa đến tay người tiêu dùng. Những năm gần đây nó càng trở nên phổ biến vì giá thành phải chăng lại cập nhật mẫu mã liên tục. Người tiêu dùng đặc biệt là giới trẻ ngày càng chuộng những phong cách đó. Không ít người mua đồ chỉ mặc có một vài lần, đi chơi chụp ảnh đưa lên trang cá nhân rồi cất tủ, không mặc nữa.

Theo một số nghiên cứu, ngành công nghiệp thời trang nói chung và thời trang nhanh nói riêng tác động đến môi trường không hề nhẹ; gây ô nhiễm môi trường lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau ngành dầu mỏ bởi thải ra từ 8-10% lượng khí thải cacbon trên toàn cầu. Nhằm giảm chi phí sản xuất, nhiều thương hiệu thời trang đã sử dụng các nguyên liệu có chất lượng thấp để tạo ra các loại vải không thể phân hủy, sử dụng nhiều loại hóa chất tẩy trắng và mực mầu để in nhuộm… để lại tác động tiêu cực lâu dài đến môi trường. Các nguồn tài liệu cho biết, loại vải này thải vào môi trường những sợi vải siêu nhỏ, có thể chui vào phổi hay dạ dày con người gây bệnh tật và làm gia tăng lượng nhựa trong nước biển, đe dọa an toàn sinh vật biển.

Chính vì vậy, xu hướng tiêu dùng quá mức và thay đổi quá nhanh trong lĩnh vực thời trang của một bộ phận người tiêu dùng không chỉ gây tốn kém tiền bạc mà còn tiêu tốn cả tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, trong khi mỗi năm hàng nghìn tấn quần áo cũ không thể tái chế phải đem chôn lấp hoặc đốt bỏ. Việc này góp phần không nhỏ làm cho Trái đất nóng lên cũng như tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trở nên tồi tệ. Hướng tới xu hướng tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm với mỗi việc mình làm là điều mọi người nên làm trước khi thiên nhiên đem đến cho ta những thảm họa. Hãy tiết kiệm từ việc mua sắm trang phục, sử dụng quần áo có trách nhiệm ngay trong đời sống thường ngày của mình!