Du xuân an lành

Mùa lễ hội xuân Giáp Thìn 2024 đang rộn ràng trên khắp cả nước, tiếp nối những phong tục, tập quán tốt đẹp từ nghìn đời nay.
0:00 / 0:00
0:00

Người dân du xuân vừa là nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa mong cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Đầu xuân năm mới cũng là dịp để người dân vui chơi, thưởng lãm cảnh đẹp, tái nạp năng lượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để người dân du xuân bảo đảm văn minh, an toàn, lành mạnh.

Ngay từ mồng 6 Tết Giáp Thìn (15/2/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg yêu cầu tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội bảo đảm an toàn, văn minh. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khai hội lễ truyền thống, dân gian ngay sau Tết, bảo đảm an toàn, văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/1/2024, nhất là vi phạm về thu, quản lý tiền công đức và đốt vàng mã (nếu có).

Năm nay cũng là năm đầu tiên toàn quốc thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Việc sử dụng Bộ tiêu chí hướng tới chuẩn hóa xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. Bộ tiêu chí sẽ là công cụ, thước đo đánh giá năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội.

Một số ban tổ chức lễ hội đã áp dụng chuyển đổi số, bán vé điện tử, như ở Lễ hội Chùa Hương, hay thu phí gửi xe qua hình thức quét mã QR tại phủ Tây Hồ (Hà Nội)… nhằm tạo thuận lợi cho du khách, giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý, tránh vé giả, vé lậu. Nhiều điểm tham quan lễ hội đã thực hiện gắn mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thông tin lịch sử và các hoạt động nổi bật trong thời gian diễn ra lễ hội.

Việt Nam là quốc gia phong phú tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện cả nước có gần 9.000 lễ hội truyền thống, thu hút hàng triệu du khách thập phương và quốc tế. Nổi bật là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ thần thánh, thờ anh hùng dân tộc, tín ngưỡng gắn với ngành nghề... Tham gia các lễ hội đầu xuân, người dân cần tỉnh táo, tránh sa vào các hoạt động mê tín, dị đoan hay rơi vào bẫy lừa đảo núp bóng hoạt động vui chơi ở các lễ hội. Không chỉ trong đời thực mà cả trên không gian mạng, năm vừa qua cơ quan chức năng đã làm rõ, xử lý, khởi tố nhiều trường hợp lợi dụng tín ngưỡng, tổ chức bói toán, cúng dường nhằm trục lợi, gây nhức nhối trong dư luận xã hội và để lại những hệ lụy khôn lường về cả vật chất lẫn tinh thần.