Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung. Rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập; ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
0:00 / 0:00
0:00

Yêu cầu trên của Thủ tướng nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2024. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kể từ khi Chính phủ thực hiện cải cách thủ tục hành chính đến nay đã đem lại nhiều lợi ích giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn lại một trong những cải cách mang tính đột phá, đem lại lợi ích cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính có thể kể đến là việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Thay vì phải đến tận nơi, thì nay người dân đã có thể thực hiện việc làm này ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, thực hiện từ xa nhưng người dân vẫn có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Việc làm này đã giúp giảm thời gian, chi phí đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền.

Việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xóa bỏ các rào cản hành chính; ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện nay là rất cần thiết. Chủ trương trên được thực thi hiệu quả sẽ đóng góp nhiều mặt vào đời sống xã hội, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính đã được Đảng và Nhà nước xác định là một khâu trọng tâm, đột phá và được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính, trong nhiều lĩnh vực, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

Việc tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực sẽ đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc nhanh, gọn, khoa học, minh bạch, góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.