Đón Tết mới, niềm vui mới

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những định hướng, chỉ đạo nhằm bảo đảm đón Tết văn hóa, văn minh, phù hợp bối cảnh hiện tại, giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.

Theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý nghiêm việc tổ chức lễ hội, các hoạt động vui xuân an toàn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp truyền thống dân tộc; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… Ban Bí thư cũng nhấn mạnh việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức…

Ngày 15/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 30/CT-TTg, chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán. Chỉ thị nhấn mạnh theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực tế về mọi mặt; tăng cường điều tiết, hướng dẫn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong dịp Tết, không để người dân bị thiếu đói, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn, vi phạm pháp luật…

Việt Nam vừa trải qua một năm với nhiều thành tựu ấn tượng. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 5,05%. Đây là chỉ số thuộc loại cao nếu so với mức tăng trưởng trung bình thế giới chỉ vào khoảng 3%. Các mục tiêu đề ra đầu năm về cơ bản được hoàn thành ở mức cao nhất, bảo đảm phục hồi nói chung của Việt Nam sau những năm đại dịch.

Trong phiên họp cuối cùng của năm 2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết công nhận Tết Nguyên đán (Tết âm lịch) là ngày nghỉ lễ hằng năm của LHQ. Đây được coi là một sự kiện lớn đối với một phần tư (2 tỷ người) dân số thế giới. Tết truyền thống đầu tiên của Việt Nam nói riêng và một số nước châu Á nói chung được cả thế giới thừa nhận.

Với sự kiện LHQ công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm cùng với những thành quả đạt được năm 2023 của đất nước, chúng ta có thêm niềm vui để tổ chức một dịp Tết Giáp Thìn 2024 rộn ràng, trang trọng. Mỗi một năm qua đi, nhìn lại một chặng đường, toàn Đảng, toàn dân đều có niềm vui mới. Sự tự hào lớn dần theo năm tháng với những gì đã vượt qua, đã đạt được.

Cả nước đang phấn khởi chuẩn bị cho các hoạt động vui xuân, đón Tết. Từ các cấp lãnh đạo, quản lý cho đến đông đảo người dân đều nỗ lực chăm lo đón Tết cho xã hội, cộng đồng, gia đình để mọi người đều được hưởng Tết Nguyên đán 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mừng Đảng, mừng xuân mới với niềm tin, khí thế và thắng lợi mới.