Độc đáo những lễ mừng Quốc khánh

Nhiều quốc khánh của các quốc gia trên thế giới gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại, tác động lớn đến tiến trình lịch sử nhân loại. Do vậy, lễ kỷ niệm ngày khai sinh ra các quốc gia cũng có những nét văn hóa độc đáo, đặc thù bản sắc dân tộc đầy ấn tượng.

Độc đáo những lễ mừng Quốc khánh

1 Quốc khánh Mỹ là ngày 4-7-1776, ngày 13 thuộc địa của Anh ở lục địa Bắc Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và trở thành Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, một cường quốc có tác động to lớn đến lịch sử thế giới.

Ngày 4-7 cũng là ngày diễn ra lễ hội xúc xích lớn nhất trong năm ở xứ cờ hoa. Theo tạp chí Time, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu xúc xích trong ngày lễ độc lập. Ngoài xúc xích, khoai tây chiên và các món nướng, người Mỹ còn chế biến nhiều món ăn độc đáo khác để kỷ niệm ngày Độc lập, trong đó có món súp rùa, vì lý do cựu Tổng thống Giôn A-đam (John Adams) cùng vợ ăn mừng lễ Độc lập đầu tiên của nước Mỹ ngày 4-7-1776 với món súp rùa. Chuông Tự do, một trong những biểu tượng của nước Mỹ, từng thường xuyên được đánh vào dịp Quốc khánh. Tuy nhiên, do có một vết nứt lớn trên thân, nên chuông Tự do chưa bao giờ rung lên kể từ năm 1846. Vào ngày 4-7 hằng năm, người ta chỉ vỗ nhẹ 13 lần vào chiếc chuông này làm dấu hiệu thông báo cho các chuông khác trên khắp đất nước.

2 Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày “lập quốc” vừa qua, Xin-ga-po (Singapore, ảnh 1) đã tiến hành màn trình diễn pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử của mình. Đã có 250.000 người, 50 máy bay quân sự, 177 xe tăng và nhiều loại khí tài khác tham gia sự kiện trọng đại này. Trong “sinh nhật vàng” ngày 9-8 năm nay, đội bay Hiệp sĩ đen thuộc Không quân Xin-ga-po đã dàn đội hình thành số 50. Màn biểu diễn ngoạn mục kéo dài 25 phút trên vùng biển ngoài khơi bán đảo Nam Ma-ri-na (Marina). Để cống hiến màn trình diễn hoàn hảo nhất cho lễ sinh nhật vàng của Quốc đảo sư tử, phi đội Hiệp sĩ đen đã miệt mài tập luyện 22 pha nhào lộn đẹp mắt trong suốt hơn sáu tháng.

3 Quốc khánh Ô-xtrây-li-a (Australia, ảnh 2) kỷ niệm lần cập cảng của thuyền trưởng A-thơ Phi-líp (Arthur Phillip) và hạm đội gồm 11 con tàu và khoảng 1.350 người vào tháng 1-1788. Ngày 26-1 hằng năm, những dòng người rực rỡ mầu sắc lại tràn về Xít-ni (Sydney), tập trung quanh khu vực cầu cảng để tham gia hoạt động tôn vinh những chủ nhân đầu tiên của Xít-ni theo đúng phong tục của thổ dân. Một hoạt động có tính biểu tượng là lễ hội đua thuyền ở khu vực cảng Sydney. Vào giữa trưa, pháo binh Hoàng gia Ô-xtrây-li-a bắn 21 phát súng.

4 Khi thế giới hân hoan chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới, cũng là lúc nhân dân Cu-ba (Cuba) kỷ niệm ngày cách mạng thành công. Quốc khánh Cu-ba là ngày 1-1-1959, ngày chế độ độc tài thân Mỹ bị lật đổ trước sức mạnh của phong trào cách mạng Cu-ba do lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro) khởi xướng từ năm 1953, khai sinh ra nhà nước công - nông đầu tiên ở Tây bán cầu. Hàng triệu người dân trên khắp 169 thành phố của “Hòn đảo tự do” ăn mừng ngày Quốc khánh với những ca khúc, những điệu nhảy truyền thống rộn ràng, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác.

5 Quốc khánh nước Pháp (ảnh 3) là ngày 14-7-1789, khi những người dân Pa-ri (Paris) nổi dậy, đánh chiếm ngục Ba-xti (Bastille), một biểu tượng của quyền lực phong kiến. Đây là sự kiện mở màn của cuộc Cách mạng Pháp, lật đổ chế độ quân chủ và các thể chế liên quan, đánh dấu một sự thay đổi vĩnh viễn trong lịch sử Pháp cũng như thế giới. Kể từ năm 1880 tới nay, cứ vào sáng ngày 14-7 hằng năm tại Đại lộ Săng Ê-li-dê (ChampsÉlysées) luôn diễn ra lễ diễu hành quân đội, được đám đông dân chúng cổ vũ rất nhiệt tình. Tất cả mọi người đều mong chờ màn trình diễn không quân tạo nên ba mầu cờ xanh/trắng/đỏ của quốc kỳ Pháp. Vào ngày này, người Pháp thường tập trung trước tháp Ép-phen (Eiffel) để chờ xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh và hòa nhạc. Tháp Ép-phen sẽ được thắp sáng bởi pháo hoa trong khoảng 30-35 phút, bắt đầu vào lúc 23 giờ.

6 Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng có những cách đón Quốc khánh với những nét thú vị khác nhau. Tại Mê-hi-cô (Mexico), các hoạt động lễ hội chính thức bắt đầu với những cuộc đua tài của người chăn bò, thi đấu bò tót, diễu hành, khiêu vũ đường phố… Cũng giống như người Mê-hi-cô, người Pê-ru (Peru) bắt đầu lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh từ đêm hôm trước. Khi mặt trời bắt đầu lên vào ngày 28-7, 21 phát đại bác sẽ được bắn trong lễ thượng cờ. Trên khắp mọi miền đất nước Pê-ru, ngày hội chính thức bắt đầu với những hoạt động vui chơi mang đậm tính truyền thống như chọi gà, đấu bò tót và trình diễn cưỡi ngựa.

Trong ngày Quốc khánh Ấn Độ, một hoạt động truyền thống rất được người dân yêu thích là thi thả diều được tổ chức rộng rãi. Các cuộc thi truyền thống của người In-đônê- xi-a (Indonesia) bao gồm thi ăn phồng tôm, thi nhảy trong bao tải hay thi leo cột bôi mỡ. Con dê núi được coi là con vật may mắn ở Tây Ban Nha, nên trong lễ duyệt binh mừng Quốc khánh nước này 12-10, dê núi cũng tham gia diễu hành.