Giống như nhiều thành phố lớn trên thế giới, Milan có sự xuất hiện của những tòa nhà chọc trời bên cạnh những khu nhà cổ kính. Nhưng sự độc đáo trong kiến trúc hiện đại Milan lại nằm ở sự kết hợp hài hòa cùng thiên nhiên. Điển hình là hai tòa tháp Bosco Verticale do kiến trúc sư Stefano Boeri thiết kế.
Hai tòa tháp được 15.800 loại cây trồng khác nhau bao phủ và thảm thực vật đa dạng này có diện tích tương đương một khu rừng rộng 20.000 m2. Đây là nơi cung cấp rau củ phục vụ cộng đồng. Sự phát triển của các “khu dân cư xanh” như vậy tại Milan góp phần xây dựng nên một hệ sinh thái thu nhỏ, hấp thụ khí CO2, khói bụi và tạo thêm nhiều khí oxy trong lành cũng như thực phẩm sạch.
Từ khi dự án hoàn thành vào năm 2014, ý tưởng phát triển đô thị bền vững của kiến trúc sư Boeri đã nhanh chóng lan rộng. Hiện tại, kiến trúc sư Boeri đã thực hiện các dự án trồng rừng trong thành phố ở nhiều nơi như Thụy Sĩ, Trung Quốc, Hà Lan...
Mô hình Bosco Verticale được coi là “lá phổi xanh” của Milan. Ngoài ra còn có Biblioteca degli Alberi, được gọi là “thư viện cây xanh”, xây dựng trên diện tích 246.048 m2 và dự kiến mở cửa vào năm 2018. Bà Petra Blaise, nhà thiết kế người Hà Lan thực hiện dự án Biblioteca degli Alberi cho biết, khi hoàn thành, thư viện sẽ trở thành khu vực dành cho người đi bộ lớn nhất của Milan. Ngoài các khu rừng quy hoạch theo hình tròn, công viên còn có các hồ trồng cây thủy sinh, vườn hoa và mê cung cây cảnh.
Trước khi Biblioteca degli Alberi hoàn thành, những người dân Milan như ông Cesar Battisti, chủ nhà hàng Ratanà, đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình đối với việc mở rộng các công trình xanh. Ông Battisti từ lâu là người ủng hộ phát triển nông nghiệp bền vững và thực phẩm tự nhiên. Ông là đầu bếp nổi tiếng và từng giảng dạy nấu ăn tại hầu hết các sự kiện ẩm thực và rượu vang lớn của Italia. “Tôi hy vọng mô hình này có thể lan rộng càng nhiều càng tốt để người dân được hưởng lợi”, ông Battisti nói.
Ý tưởng về cuộc cách mạng xanh của Milan đã lan đến nhiều khu vực khác của thành phố, thậm chí trong từng ngôi nhà của người dân Milan. Tại quận Brera, một nhóm kiến trúc sư nổi tiếng và các kỹ sư đã đưa ra ý tưởng biến mái nhà thành “Orto fra I Cortili” - mô hình vườn cây tại gia. Kiến trúc sư Cornelius Gavril, người sáng tạo ra Orto fra I Cortili cho biết: “Orto fra I Cortili được xây dựng trên một hệ thống các tấm ván gỗ dễ lắp ráp và di chuyển. Nhờ đó, chúng ta có thể thay thế dễ dàng những loại cây trồng”.
Mô hình Orto fra I Cortili đã thu hút nhiều sự chú ý và tán thành khi được ra mắt vào năm 2015 ở sự kiện thiết kế Fuorisalone, trong khuôn khổ tuần lễ thời trang hằng năm tại Milan.
Khu vườn Orto fra I Cortili trên các mái nhà ở Milan. Ảnh: PIUARCH