Để Tết thêm ấm áp

Những ngày này, hàng Tết, quà Tết theo tàu đến với các chiến sĩ ngoài đảo xa, những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00

Quà Tết cùng lời thăm hỏi, động viên cũng đến với cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, lực lượng vừa bảo vệ biên cương vừa trực tiếp tuần tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu. Bước vào những ngày chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn 2024 tới đây, nhiều khi những con người công tác ở những vị trí đầu sóng ngọn gió như thế sẽ ăn Tết sớm hơn thời gian thông thường của xã hội. Cũng có khi vui Tết muộn hơn, không có điều kiện đón Giao thừa, mồng Một, mồng Hai với người thân…, do vào những ngày đúng Tết, họ còn phải làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.

Còn phải kể đến cán bộ, chiến sĩ công an, nhân viên y tế, giao thông vận tải... những người sẽ đón Tết ở chốt trực, trên đường tuần tra hoặc trên đường công tác điều tra… Theo yêu cầu công tác, các lực lượng đã tăng cường ra quân, túc trực trên các địa bàn, khu vực để giữ cho Tết của mọi nhà được yên bình hơn.

Không phải sớm để ngẫm nghĩ về những điều này, bởi gần một tháng nữa mới đến Tết, nhưng với những bộ phận, những nghề nghiệp đặc thù, có những quãng thời gian đặc biệt như vậy. Nhìn rộng thêm, còn không ít những con người ở những công việc khác mà thời gian dành cho nhiệm vụ cũng làm “eo hẹp” hơn thời gian đón Tết thông thường. Đó là những bộ phận sẽ tiếp tục lao động, sản xuất trên những công trường lớn mà tiến độ thi công không cho phép ngừng nghỉ, dù là Tết. Đó là lực lượng không nhỏ trong ngành y, tiếp tục trực, làm việc sát Tết, xuyên Tết để cứu chữa, điều trị cho người bệnh. Cũng thật thông cảm khi có nhiều công nhân lao động vào dịp Tết vẫn ở lại làm việc để cải thiện thu nhập, hay do điều kiện còn khó khăn, không có dịp về quê đoàn tụ với gia đình. Và còn nhiều người nghèo, đối tượng chính sách khác nữa.

Nhận ra sẽ có nhiều người do nhiệm vụ hay hoàn cảnh mà khó được hưởng cái Tết bình thường như mọi người, đó còn là câu hỏi có thể làm gì hơn bằng các giá trị tinh thần, vật chất để cùng đóng góp, chia sẻ, động viên họ. Các địa phương, ban, ngành đã có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà Tết các lực lượng, đối tượng chính sách. Nhiều doanh nghiệp cũng chuẩn bị hỗ trợ người lao động để có Tết đủ đầy, trọn vẹn hơn. Nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa sự góp sức của xã hội, sự sáng tạo trong hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các lực lượng đặc thù. Như tổ chức không gian vui chơi, giải trí; hỗ trợ thưởng thức văn hóa, nghệ thuật; tặng báo Tết, sách xuân; tổ chức các hình thức chăm sóc sức khỏe, những bữa cơm đoàn kết đón xuân; hỗ trợ quần áo, vật phẩm thiết yếu đón Tết… Có được nhiều cách làm hay, đẹp, những ngày Tết sẽ thêm sắc mầu, ấm áp và gắn kết hơn.