Sáng kiến này đã được nhà tâm lý học Anna Ximenos đưa ra từ năm 2015, sau khi một trong những bệnh nhân của cô bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với điệu nhảy Flamenco. Anna đã quyết định tìm đến Casa Candela, một trung tâm chuyên giảng dạy Flamenco có tiếng ở Barcelona để đặt vấn đề mở lớp dạy nhảy cho các bệnh nhân tâm thần.
Sau khi thực hiện dự án thí điểm hết sức thành công, Anna và Giám đốc Trung tâm Casa Candela là bà Monica Batiste chính thức mở một lớp học hằng tuần từ đầu năm 2016 và liên tiếp nhận học viên từ đó đến nay. Hiện lớp học có hơn 10 học viên là những người mắc chứng rối loạn tâm lý, bệnh nhân tâm thần hoặc trầm cảm.
“Khi mới bắt đầu, chúng tôi đã lo lắng rằng sẽ không có nhiều người ủng hộ những gì chúng tôi đang làm. Nhưng nhờ có cách tiếp cận rất khoa học, lớp học Flamenco đã nhận được phản hồi rất tốt. Chúng tôi tiến hành quan sát và đánh giá hiệu ứng của Flamenco trên bệnh nhân và nhận thấy những lợi ích tâm lý và thể chất mà họ đạt được”, Anna cho biết.
Các học viên đến đây sau một thời gian đều tỏ ra đặc biệt hứng thú khi thực hiện các động tác Flamenco từ đơn giản cho đến phức tạp. Bà Monica Batiste cho rằng, Flamenco đã có một tác động rất lớn đến cách các bệnh nhân nhìn nhận cuộc sống và mang lại cho họ cảm giác hòa nhập cộng đồng. Léa Surugue từng là một học viên của trung tâm, cô mắc chứng trầm cảm rất nặng và phải tìm gặp bác sĩ. Từ sau khi được khuyên đến học nhảy Flamenco, Surugue đã trở nên hoạt bát và tràn đầy năng lượng.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tác dụng của vận động nghệ thuật nói chung và điệu nhảy Flamenco nói riêng mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Anna Ximenos còn khẳng định tác động tích cực từ điệu nhảy này thậm chí còn ấn tượng hơn ở những người bị rối loạn sức khỏe tâm thần. Cô cho biết, một số học viên tiến bộ rõ rệt chỉ sau một vài buổi học Flamenco. Hiệu quả nó đem lại tương đương kết quả trị liệu tâm lý thông thường phải mất nhiều năm mới đạt được.