Theo Reuters, “Namo Drone Didi” hay còn gọi là “Drone Sisters”, là sáng kiến được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động vào năm 2023. Đây là chương trình nhằm mục đích trao quyền cho các Nhóm tự lực (SHG) do phụ nữ lãnh đạo, bằng cách trang bị cho họ công nghệ máy bay không người lái để cung cấp dịch vụ nông nghiệp.
Từ năm 2024 đến nay, đã có 15.000 phụ nữ SHG được tuyển chọn đào tạo chứng chỉ sử dụng drone dùng trong canh tác đất đai, đặc biệt là phun phân bón và thuốc trừ sâu. Để tham gia đào tạo, mỗi người phải vượt qua một cuộc phỏng vấn và các bài kiểm tra vào cuối tuần học lý thuyết. Cô Rupinder Kaur, người dân bang Punjab - vựa lúa mì phía bắc Ấn Độ - đã đăng ký tham gia chương trình từ năm 2024. Hiện nay, cô đã có thể điều khiển chiếc drone công nghiệp nặng từ 25 đến 35 kg để phun thuốc cho cây trồng.
“Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt đối với người phụ nữ vốn chỉ quen làm việc nhà. Công việc này đã giúp chúng tôi nhận được sự tôn trọng hơn từ gia đình và xã hội”, Rupinder Kaur chia sẻ. Theo cô, trung bình mỗi ngày điều khiển drone có thể kiếm tới 4.500 rupee (hơn 50 USD), phần nào giúp ổn định tài chính gia đình.
Bà Yogendra Kumar, Giám đốc tiếp thị của Hợp tác xã phân bón nông dân Ấn Độ (IFFCO) cho biết: “Chương trình này không chỉ liên quan việc làm mà còn trao quyền và tinh thần kinh doanh ở nông thôn”. Những “nữ phi công drone” vừa tự tạo cho mình sinh kế bền vững, vừa nâng cao hiệu suất nông nghiệp tại quê nhà.
Bên cạnh việc tăng thu nhập, điều này còn góp phần thay đổi định kiến giới trong xã hội Ấn Độ. Những phụ nữ này không chỉ làm nội trợ, nay còn trở thành người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, góp phần hiện đại hóa ngành này và cải thiện cuộc sống cho chính họ.
Tuy nhiên, chị Sharmila Yadav - một phi công drone được chứng nhận đào tạo theo chương trình - chia sẻ chi phí cao đang là một rào cản đối với họ. Chương trình đã chi trả 80% chi phí drone và phụ kiện thay thế, nhưng 20% còn lại cũng là khoản tiền lớn đối với những người phụ nữ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Ngoài ra, mạng internet, hệ thống GPS và điện không ổn định cũng gây khó khăn cho việc vận hành drone.