Đây là sáng kiến của cô giáo dạy tiếng Anh - chủ nhiệm lớp Đặng Thị Mão, người thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Để khuyến khích tinh thần đọc và lan tỏa niềm yêu thích sách, cô Mão còn có những phần quà nhỏ tặng các em học sinh kể lại được nội dung sách đã đọc. Các học sinh tích cực học tập còn được cùng cô tham gia các chương trình đọc sách tại Thư viện Quốc gia.
Cô Mão cho biết: “Tôi luôn trăn trở việc học sinh ngày càng thụ động trong học tập. Các em thiếu kỹ năng tự học, ít khi chủ động tìm hiểu và trau dồi những kiến thức nền tảng - vốn là “gốc rễ” quan trọng để phát triển lâu dài. Nhiều năm qua tôi đã triển khai hoạt động “Đọc sách 10 phút trước giờ học”, được các em học sinh và phụ huynh hưởng ứng.
Cô Mão còn cùng với em gái của mình là chị Đặng Thị Hơn thực hiện dự án “Tủ sách cộng đồng” dưới hình thức một website. Trang web không chỉ đăng tải nội dung các cuốn sách mà còn gửi đi thông điệp: Mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp - Xin hãy góp một bàn tay để đưa những cuốn sách giàu tri thức và ý nghĩa đến với những bản làng còn khó khăn trên khắp đất nước.
Đối tượng hướng tới của chúng tôi là các em ở độ tuổi đi học nên rất mong nhận được sự ủng hộ là sách giáo khoa còn sử dụng được, sách tham khảo, truyện và dụng cụ học tập nhằm giúp các em có thêm điều kiện phục vụ học tập. Ngoài ra, tùy vào từng khu vực và nhu cầu đọc của người dân, chúng tôi cũng bổ sung thêm các loại sách về văn hóa, kinh tế, nông nghiệp..., cô Mão chia sẻ thêm.
Từ nguồn kinh phí của bản thân kết hợp cùng sự chung tay của cộng đồng, đến nay cô Mão đã xây dựng được gần 20 tủ sách cho các vùng khó khăn. Năm 2022, cô thành lập thư viện Hoa Trạng Nguyên tại quê nhà ở huyện Thanh Trì với diện tích hơn 200 m², hơn 7.000 đầu sách dành cho mọi lứa tuổi. Thư viện có cả khu đọc sách dành cho người khiếm thị, người thích nghe sách nói qua loa phát thoại với hơn 1.600 cuốn sách. Mỗi tháng, thư viện tổ chức các hoạt động theo một chủ đề khác nhau, từ kể chuyện sách đến các buổi tọa đàm, chia sẻ về kỹ năng sống hay giáo dục gia đình. Cô Mão còn được nhiều trường học mời đến để giao lưu, truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh.
Đồng hành cùng cô Nguyễn Thị Mão trong nhiều hoạt động về sách, chị Trương Thị Ngọc Lan, cán bộ truyền thông của NXB Phụ nữ Việt Nam nhận xét: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cô giáo Đặng Thị Mão không chỉ là một người thầy tận tâm mà còn là một người hoạt động xã hội đầy nhiệt huyết. Cô đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều người về tầm quan trọng của văn hóa đọc, giúp lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ.