Chung sức thi đua, tạo dấu ấn bứt phá

Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn động viên, khích lệ to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sau quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ. Dấu ấn bứt phá thể hiện rõ nét qua nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao ấn tượng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ phường Vĩnh Tuy giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.
Cán bộ phường Vĩnh Tuy giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Nhiều mô hình sáng tạo, vì dân

Những năm gần đây, nhiều chung cư xây dựng khiến dân số phường Vĩnh Tuy tăng nhanh, số thủ tục hành chính gấp khoảng 5 lần phường khác, thế nên cán bộ ở bộ phận một cửa phải sắp xếp công việc khoa học, làm thêm ngoài giờ mới đáp ứng thời hạn theo quy định. Chị Lê Thị Thanh Hải, công dân phường Vĩnh Tuy cho biết từ khi nhập khai trực tuyến, cán bộ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc tận tình, chu đáo nên thủ tục đầy đủ giấy tờ được giải quyết nhanh gọn. Đội ngũ công chức, viên chức tận tụy, cán bộ cơ sở tâm huyết, các phong trào thi đua được phát động, triển khai bài bản, sâu rộng tạo khí thế phấn đấu hăng hái lập thành tích. Ông Lưu Xuân Trịch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả các mô hình cần xây dựng kế hoạch chi tiết, có chỉ tiêu, lộ trình sát hợp thực tế, khen thưởng, động viên kịp thời, đề cao đổi mới sáng tạo và quan trọng là tạo được sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hay, huy động đông đảo người dân tham gia, tránh tự phát, hình thức.

Đặc thù địa bàn dân cư 17 là khu đô thị Times City gồm 11 tòa nhà chung cư hơn 24 nghìn dân, chi bộ 17 gồm 11 tổ đảng có tới 341 đảng viên. Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa chủ đầu tư với ban quản trị, cư dân, nếu không kịp thời trao đổi, giải quyết thấu tình đạt lý dễ phát sinh khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Làm thế nào để vận hành chung cư an toàn, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì hơn 400 tỷ đồng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn minh là điều trăn trở. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản trị Times City được ban hành xác định rõ đặt Ban Quản trị cụm nhà chung cư dưới sự lãnh đạo của chi bộ và chi ủy và đã có 21 đảng viên (trong đó có 4 chi ủy viên) tham gia Ban Quản trị. Các đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chi tiêu quỹ bảo trì được giám sát chặt chẽ, bảo đảm công khai minh bạch, hoạt động dần đi vào nền nếp. Cư dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ nên hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi, nhiều đảng viên tâm huyết góp ý dự thảo các nghị quyết và tiên phong thực hiện. Nhắc lại những ngày tháng chống dịch cam go mà "guồng máy" vẫn chạy êm, Bí thư Chi bộ Lê Huy Khôi trải lòng, lãnh đạo phường chỉ đạo sát sao, cán bộ trách nhiệm cao vì việc chung, cư dân đồng thuận nên có buổi xét nghiệm Covid-19 cho hơn 10 nghìn người, bảo đảm tốt giãn cách và các quy định phòng chống dịch.

Chung sức thi đua, tạo dấu ấn bứt phá ảnh 1

Công trình đường hoa trên phố Dương Văn Bé.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vườn hoa người tốt, việc tốt càng đậm hương sắc, nhiều việc mới, khó, phức tạp được tập trung tháo gỡ. Trên phố Dương Văn Bé, đoạn qua cổng ba trường học có điểm chân rác lưu cữu cả chục năm gây ô nhiễm, xú uế. Sau khi "xóa sổ" bãi rác, lực lượng tình nguyện kỳ công canh gác từ sáng sớm đến tận nửa đêm suốt hai tháng để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác, hội phụ nữ xây dựng đường hoa với những chậu hoa giấy khoe sắc thắm tạo cảnh quan khang trang. Cô Huỳnh Thị Liên, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Vĩnh Tuy bày tỏ niềm phấn khởi của cô, trò, thêm yêu trường, lớp hơn bởi môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.

Giải phóng mặt bằng luôn là việc khó, nhạy cảm bởi liên quan quyền lợi người dân, do đó chính sách hỗ trợ, đền bù phải công khai, minh bạch, thông tin đầy đủ, kịp thời. Từ kinh nghiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai II, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở đường qua bãi xe buýt Lạc Trung vừa qua được đẩy nhanh, có 46 hộ trong diện bị thu hồi nhưng không có khiếu kiện. Thấm nhuần lời Bác dạy "việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm", cán bộ cơ sở tới từng nhà nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục, tạo điều kiện vận dụng, bảo đảm tối ưu quyền lợi cho người dân, chọn khâu dễ triển khai trước, đảng viên gương mẫu sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Một gia đình ba thế hệ sống chung trong căn nhà 4 tầng, đáng lẽ nhận tiền đền bù ít hơn nhiều vì khai lùi thời điểm xây nhà sau 10 năm, khi được tạo điều kiện khai lại chuẩn xác, tiền đền bù mua căn hộ tái định cư còn dư nên rất phấn khởi. Một số hộ sau khi thu hồi, giải tỏa diện tích nhà còn dưới 15m2 buộc phải hợp khối, hợp thửa bày tỏ băn khoăn, khi được phân tích thiệt hơn, nắm rõ quy định không thể tồn tại nhà siêu mỏng, đã chấp thuận phương án đền bù.

Lan tỏa yêu thương

Tuy không còn hộ nghèo, nhưng trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ gia đình khó khăn. Cùng với huy động nguồn lực hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, phường phát huy truyền thống thương người như thể thương thân, giúp nhau sinh kế, quan tâm chăm lo không để ai bị bỏ lại phía sau. Tâm niệm lời Bác dạy, bà Nguyễn Thị Đông dù tuổi cao vẫn cùng hội viên Hội chữ thập đỏ miệt mài làm việc thiện, tuy không có phụ cấp nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc, để những mảnh đời khó khăn bớt phần nào đau thương, khốn khó. Sau những ngày tháng dốc lực huy động, phân phát hàng chục tấn gạo, rau củ quả giúp dân trong đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, công việc giờ đây cũng không kém phần bận rộn với sửa chữa nhà, tặng quà, trợ giúp thường xuyên các hộ khó khăn để không tái nghèo. Ban đầu có người còn hoài nghi, chưa mở lòng, khi thấy tiền ủng hộ minh bạch, trợ giúp "đúng người, đúng việc" đã sẵn sàng chung tay. Mô hình bếp cháo từ thiện ra đời cũng xuất phát từ tinh thần "san sẻ yêu thương", "cho đi là hạnh phúc". Để duy trì lâu dài một tuần gần 1.000 suất cháo trao tặng tại hai bệnh viện, hội phụ nữ đôn đáo tìm doanh nghiệp tài trợ đầu tư hệ thống nồi hơi hiện đại, đặt hàng thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh, thuê người nấu, bố trí nhân lực múc cháo, mang phát cho bệnh nhân. Những lời cảm ơn, ánh mắt rưng rưng cảm động đón nhận bát cháo nghĩa tình là nguồn động viên, hạnh phúc vô bờ.

Chung sức thi đua, tạo dấu ấn bứt phá ảnh 2

Một buổi họp giao ban tại địa bàn dân cư 17.

Dịch Covid-19 đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng gian nan xông pha trên tuyến đầu "chống dịch như chống giặc", tinh thần quyết tâm, đồng lòng vẫn còn vẹn nguyên qua những câu thơ trong bài Chiến sĩ không tên: "Sáng vội vàng đi, đêm về lặng lẽ/Việc bộn bề chẳng một tiếng thở than/Chỉ động viên và nhắc nhở nhau rằng/Cuộc chiến chung ai mà không vất vả". Có ngày phường có đến 500 F0, nhiều ca bệnh trở nặng, đội ngũ cán bộ phải căng mình chống dịch. Trong "cái khó ló cái khôn", với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mọi khó khăn, thử thách dần vượt qua, cả núi công việc được giải quyết rốt ráo: gần 70 chốt trực, kiểm soát ngày đêm, rồi khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế, điều trị chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà, tiêm phòng... "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", huy động nguồn lực lớn chăm lo cho dân trong suốt thời gian dài giãn cách là cố gắng rất lớn. Các suất quà chỉ là túi gạo, chai nước mắm, thùng mì ăn liền, mớ rau nhưng thấm đẫm nghĩa tình.

Mô hình tổ y tế cộng đồng trang bị bình oxy, giường, thuốc men, đồ bảo hộ, kêu gọi các bác sĩ trên địa bàn tình nguyện tham gia, tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, đưa đi cấp cứu... được nhân rộng góp phần chữa trị, phòng ngừa kịp thời, nhiều trường hợp bệnh nặng được cứu sống, bà con cảm động, ngợi khen. Bí thư Chi bộ 11 Phạm Thị Lâm hồ hởi cho biết, đến nay các bác sĩ vẫn tư vấn, giải đáp thắc mắc, "mách nước" các địa chỉ chữa trị các bệnh thông thường qua nhóm Zalo. Bà chia sẻ, học và làm theo Bác là gần dân, sâu sát, lắng nghe dân, giải quyết kịp thời vướng mắc, kiến nghị và đã hứa với dân thì kiên quyết thực hiện. Từ hiệu quả mô hình liên gia tự quản phòng chống dịch Covid-19, bà con lập chốt, phân công nhau trực gác, hỗ trợ mua nhu yếu phẩm, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ, tặng quà các gia đình khó khăn, sức mạnh đoàn kết trong khu dân cư 24 được tiếp tục phát huy qua mô hình liên gia tự quản phòng cháy, chữa cháy-an ninh trật tự. Dân phố đa phần là lao động tự do, thu nhập không cao nhưng tích cực góp quỹ, hăng hái tham gia các phong trào. Với phương châm "4 tại chỗ", các tổ liên gia chủ động mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, một số hộ kinh doanh tiên phong lắp camera, hăng say góp sức cho khu phố bình yên, cuộc sống thêm ấm no, hạnh phúc.