Chờ dấu mốc "tấm thẻ số" đa năng

Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ đầu năm 2023, công dân sẽ thôi sử dụng sổ hộ khẩu trong các giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Thay vào đó sẽ dùng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư…
0:00 / 0:00
0:00

Và cơ bản sẽ là những tấm thẻ căn cước hiện đã, đang được tích hợp các thông tin, dữ liệu liên quan đến người chủ của nó. Có thể hình dung một cách đơn giản là bình thường thì ai nấy cẩn thận cất giữ, khư khư mang theo chiếc sổ giấy để trình, rồi phô-tô nộp cho cơ quan công an, nhà đất, xây dựng, bộ phận văn thư của chính quyền địa phương, hay các phòng, ban khác để thực hiện rất nhiều những việc cần ký tá, xác nhận, đăng ký, kiểm tra…, nay người ta chỉ cần đưa ra chiếc thẻ căn cước công dân để các cơ quan chức năng, các bộ phận tiếp đón, tư vấn, giải quyết thủ tục cho dân căn cứ vào đó, quét thông tin trong đó để kiểm chứng. Như vậy, vừa chính xác, gọn nhẹ, vừa nhanh chóng, giải phóng nhiều về công sức, thời gian, thủ tục cho các bên.

Lộ trình trên đang được triển khai qua hàng loạt các phần việc mà ngành công an hướng dẫn, phối hợp các địa phương, bộ, ngành liên quan thực hiện. Theo đó sẽ có sự rà soát, bổ sung, tổng hợp nguồn dữ liệu dân cư trong toàn quốc để làm cơ sở tích hợp thông qua căn cước, nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh trong các giao dịch tính từ đầu năm tới. Điều này thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính vốn đã triển khai những năm qua, thúc đẩy chiến lược số hóa nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị xã hội, nâng cao chất lượng nền hành chính công, phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người dân theo xu thế văn minh, hiện đại.

Không thể chắc chắn mọi công việc mới, cách làm mới, hình thức mới đều suôn sẻ, trôi chảy. Việc thay sổ hộ khẩu bằng dùng căn cước sẽ cần có sự đánh giá liên tục để kịp nhận ra những bất cập bước đầu, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho quá trình thực hiện lâu dài.

Như mới đây, việc triển khai thu phí không dừng trên các tuyến đường cao tốc, dù có một vài bất cập nhưng đang chứng minh sự tiện lợi vượt trội so hình thức mua vé trước kia. Như hình thức một cửa trong công tác tiếp đón, giải quyết các thủ tục của người dân các địa bàn cơ sở những năm qua. Như việc thúc đẩy mô hình chính quyền điện tử các cấp. Cũng như việc áp dụng mạnh mẽ các hình thức trực tuyến trong giao tiếp, hội họp, làm việc thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19…

Đó đều là những vận động tất yếu trên cơ sở tận dụng sự tiến bộ của công nghệ, thích ứng hoàn cảnh, cùng quyết tâm đổi mới, cải tiến trong phương pháp, tác phong, cung cách phục vụ xã hội của các cơ quan công quyền. Trên hành trình đó, có thể nảy sinh những điều chưa được như ý, nhưng thay đổi là cần thiết để ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn.

Với tinh thần đó, mong sao trong hiện tại và thời gian tới, việc chuẩn bị để sẵn sàng cho thời điểm từ đầu năm 2023 không dùng sổ hộ khẩu sẽ được các cơ quan chức năng ngành công an, lao động-thương binh và xã hội, chính quyền các địa phương cũng như các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, tổ chức gắn chip cho căn cước của người dân một cách rốt ráo, đầy đủ. Cùng với đó, triển khai phương thức mới, nghiệp vụ mới trong đội ngũ cán bộ, chuyên viên sao cho thành thục, chuyên nghiệp. Đồng thời, cũng không thể thiếu công tác tuyên truyền, hướng dẫn trong xã hội thật chu đáo, cụ thể, dễ nắm bắt, thực hiện, để người dân yên tâm, tin tưởng với hình thức giao dịch mới và tích cực phối hợp giải quyết với cơ quan chức năng khi có những phát sinh ngoài ý muốn.

Hy vọng những bìa sổ hộ khẩu có thể được cất đi như kỷ niệm một thời. Và người dân thêm phấn khởi, lạc quan mỗi khi sử dụng tấm thẻ căn cước đa năng của mình.