Chỉ mành treo chuông

Bế tắc trong đàm phán ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas liên quan việc thả con tin giữa hai bên đã một lần nữa thổi bùng xung đột tại Dải Gaza.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: DAMIR NOVAK
Biếm họa: DAMIR NOVAK

Báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho hay, phong trào Hamas đã tiếp tục bác bỏ đề xuất của Mỹ do Đặc phái viên về Trung Đông, ông Steve Witkoff đưa ra, bao gồm lệnh ngừng bắn trong 50 ngày và Hamas sẽ thả từ 5 đến 11 con tin còn sống, đồng thời trao trả một nửa số thi hài của các con tin đã thiệt mạng. Ở chiều ngược lại, Israel sẽ trả tự do cho một số lượng lớn hơn tù nhân Palestine so thỏa thuận hồi tháng 1/2025. Hamas nhấn mạnh yêu cầu chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian.

Theo CNN, bế tắc trong đàm phán xuất hiện sau khi Israel từ chối thảo luận về giai đoạn thứ hai và thậm chí yêu cầu các nhà lãnh đạo Hamas ở Gaza phải rời khỏi dải đất này. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ đề xuất của Tel Aviv. Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn Gaza kéo dài 42 ngày đã kết thúc vào ngày 1/3 mà không đạt thỏa thuận về các giai đoạn tiếp theo, nhằm bảo đảm chấm dứt xung đột giữa Hamas và Israel. Trong khi Hamas đã đưa ra yêu cầu đàm phán ngay lập tức cho giai đoạn thứ hai, thì Israel vẫn muốn kéo dài giai đoạn đầu tiên và nhấn mạnh rằng, bất kỳ quá trình chuyển đổi nào sang giai đoạn thứ hai phải bao gồm “phi quân sự hóa hoàn toàn” Gaza và loại bỏ Hamas, lực lượng đã kiểm soát vùng lãnh thổ này của Palestine kể từ năm 2007.

Nhằm gây sức ép, quân đội Israel ngày 18/3 đã tiến hành đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas, khiến người đứng đầu trên thực tế của chính quyền Hamas tại Dải Gaza, ông Essam al-Daalis thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 400 người chết và 1.000 người bị thương trong cuộc tấn công quy mô lớn này.

Hamas khẳng định, họ đã tuân thủ mọi điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn nhưng Israel đã từ chối. Về phần mình, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Gaza cho đến khi tất cả các con tin được trả tự do. Giải thích cho chiến dịch tấn công mới, Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết, chiến dịch này được ra lệnh sau khi "Hamas liên tục từ chối thả các con tin của chúng tôi, cũng như từ chối tất cả các đề xuất của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và từ các bên trung gian".

Sự trả đũa của Hamas cũng như việc phong trào Houthi ở Yemen tuyên bố mở rộng phạm vi tấn công Israel nếu Tel Aviv không dừng tấn công Gaza đã khiến số phận của thỏa thuận ngừng bắn như “chỉ mành treo chuông”. Chấm dứt trả đũa và bày tỏ thiện chí trong đàm phán có lẽ là giải pháp duy nhất hiện nay nhằm hạ nhiệt căng thẳng.