Mưa bão tàn phá trên diện rộng
Từ đêm 3-11, tỉnh Quảng Nam bị gió lớn kèm theo mưa to tiến công. Mưa bão khiến nhiều người dân bị thương phải nhập viện, nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước… Cơn lốc bất ngờ trưa 4-11 đã làm ngôi nhà anh Bùi Văn Nhân (ở thôn Bình Trung) bị sập hoàn hoàn, cả ba cha con bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 15 giờ ngày 5-11 toàn tỉnh đã có 74 ngôi nhà bị gió lốc làm tốc mái, hư hỏng. Nhiều tuyến giao thông trong tỉnh và hàng nghìn nhà dân ở vùng thấp bị ngập sâu trong nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 xã bị ngập lụt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn... Hiện tại đã có 3 người chết do nước lũ cuốn trôi.
Chính quyền xã Bình Châu (Quảng Ngãi) dùng thuyền đưa người dân sơ tán.
Còn tại tỉnh Phú Yên, thiệt hại càng nặng nề, đến sáng 5-11, bão số 12 đã làm một người chết, một người mất tích, 10 người bị thương, 69 ngôi nhà sập hoàn toàn, 12.382 nhà hư hỏng, tốc mái, xiêu vẹo; 104 tàu thuyền bị chìm và cuốn trôi, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm và các loài thủy sản khác bị thiệt hại; gần 17.000 ha mía và hơn 2.000 ha cây cao-su ngã đổ. Mưa bão làm 641 cột điện bị đổ, chủ yếu là trung áp, hạ áp; Công ty điện lực Phú Yên đã phải cắt điện toàn tỉnh. Nhiều tuyến giao thông tỉnh, huyện, kênh mương, trạm bơm điện thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp; 61 thôn, 21 xã bị ngập, chia cắt; tuyến đường sắt bắc - nam bị tắc nghẽn nhiều giờ, một số đoạn trên quốc lộ 1 ngập từ 0,5 đến 1 m và cầu cảng Vũng Rô bị sóng biển đánh sập hoàn toàn…, ước tổng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, tính đến 9 giờ 50 phút sáng 5-11, toàn tỉnh có 23 người chết, nhiều nhất là thị xã Ninh Hòa: 12 người, và còn nhiều người mất tích. Toàn tỉnh có 691 nhà bị sập hoàn toàn; 29.382 nhà tốc mái; 1.456 lồng bè nuôi thủy sản bị đánh chìm; 112 tàu thuyền của ngư dân bị đánh chìm, hư hỏng.
Các huyện M’Đrắc, Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng của tỉnh Đác Lắc bị mưa to trên diện rộng kèm gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tính đến sáng 5-11, bão đã làm một người chết, ba người bị thương, 113 nhà dân bị sập, 1.300 nhà dân bị tốc mái, 302 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 2.323 hộ dân bị nước lũ cô lập. Mưa to cũng khiến gần 8.000 ha cây trồng gãy, đổ và ngập úng; nhiều trụ điện bị đổ, gãy làm mất điện trên diện rộng; nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, cầu, cống bị trôi, hư hỏng, nhiều khu dân cư bị cô lập trong nước lũ…
Lũ lụt hoành hành
Quan sát thực tế của các cơ quan chức năng cho thấy, ngay sau bão là tình hình lũ lụt dâng cao tại nhiều tỉnh. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều địa bàn bị ngập trầm trọng. Tính đến 13 giờ trưa ngày 5-11, mực nước trên các sông ở tỉnh này gây ngập cục bộ trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, nước lũ kéo về nhanh gây vỡ trên 100 m đê ven biển thuộc xã Vinh Hải. Nước biển tràn vào các cánh đồng.
Những hình ảnh được chia sẻ trên báo chí, mạng xã hội cho thấy, trên nhiều tuyến đường TP Huế cùng các tuyến đường liên xã thuộc các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền… đã bị nước lũ chia cắt. Tại TP Huế, mực nước tại các tuyến đường Hùng Vương, Hải Triều, Phan Chu Trinh, Nguyễn Lộ Trạch, Bạch Đằng... dâng cao từ 1 - 1,5 m. Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Chị Hoa, sống ở phố cổ Bao Vinh cho biết, khoảng 7 giờ sáng ngày 5-11, nước bắt đầu dâng lên. Ngôi nhà chị Hoa đang ở dù cao hơn mặt đường khoảng 50 cm nhưng vẫn bị nước lụt tràn vào gây ướt đồ đạc. Tại huyện Phong Điền, một số tuyến đường liên thôn liên xã hầu như bị cô lập. Giao thông bị ngưng trệ, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, ghe. Một số đoạn trên quốc lộ 1, nước đã tràn qua. Một số nhà dân ở vùng thấp trũng phải di dời. Không chỉ vậy, đang xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc... Tại A Lưới, ở vị trí Km 55 thuộc xã Hồng Hạ và Km 76 qua hai xã Sơn Thủy và Phú Vinh, lượng đất đá sạt lở, khoảng 500 m3 tràn kít mặt quốc lộ. Đường Hồ Chí Minh qua A Lưới cũng bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt nhiều vùng. Tại huyện Nam Đông, sạt lở đất xảy ra dọc tuyến đường xã Hương Lộc và các bờ sông, suối hai xã Hương Sơn, Thượng Long với chiều dài gần 700 m. Đáng lo nhất là tại huyện miền núi này hiện có 29 người đi rừng chưa quay về.
Trở về nhà tránh lũ bằng ghe, đò tại TP Huế.
Nước lũ trên sông Trà Khúc dâng nhanh khiến nhiều khu phố ven sông thuộc TP Quảng Ngãi ngập trong biển nước. Đến 16 giờ chiều 5-11, trên các tuyến đường chính vẫn còn ngập nước khiến giao thông tắc nghẽn. Chị Cao Thị Mỹ Hạnh, chủ một cửa hàng buôn bán trên đường Quang Trung lo lắng: Mấy chục năm sống ở đây chưa thấy nước lũ trên sông Trà Khúc lên nhanh đến thế! Đây là lần đầu tôi chứng kiến trận ngập lớn và nước tràn vào nhà trong đêm nên đã làm hư hại một số hàng hóa. Sáng nay cửa hàng phải đóng cửa vì rất nhiều máy móc, thiết bị đã bị nước mưa nhấn chìm.
Còn tại Quảng Nam, mưa lớn, trên diện rộng và kéo dài; kèm theo nhiều nhà máy thủy điện xả nước để đón lũ, nên trong ngày 5-11, mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn đã vượt trên báo động ba, làm nhiều khu dân cư ở vùng hạ lưu như: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An… bị ngập sâu trong nước. Đặc biệt tại TP Hội An, nơi có nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC cũng bị bão lũ tàn phá, hiện tại nhiều tuyến đường trong khu phố cổ cũng bị ngập sâu trong nước.
Di dời khẩn cấp hơn một nghìn người dân ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đến nơi an toàn.
Nỗ lực khắc phục
Trong sự tàn phá của mưa bão, lũ lụt, hàng trăm hộ dân vùng trũng, ven sông thuộc các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi đã được chính quyền địa phương di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Cùng với các bước chuẩn bị tại nhiều tỉnh, thành phố trong những ngày qua, cho đến sát thời điểm bão số 12 tràn vào, nhiều lực lượng, cơ quan chức năng các địa phương đã ở tư thế sẵn sàng để vào cuộc.
Tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trưa 5-11, chúng tôi ghi nhận công tác di dời người dân tránh lũ rất khẩn trương với nhiều phương tiện như xe khách, thuyền cùng hàng trăm thanh niên xung kích, dân quân tự vệ tham gia sơ tán dân đến nơi an toàn. Tại huyện Phú Ninh (Quảng Ngãi), một số khu dân cư ngập sâu trong biển nước. Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Nguyễn Phi Thạnh, chiều 5-11, UBND huyện đã phối hợp Công an tỉnh di dời khẩn cấp 274 hộ (với hơn 900 nhân khẩu) ở thôn Vạn Long (xã Tam Đàn) ra khỏi vùng ngập lụt. Cận kề với Tam Đàn, khu vực thôn Thuận An (Tam An) cũng bị cô lập, nên UBND huyện cũng di dời 50 hộ (với khoảng hơn 200 nhân khẩu) đến nơi trú ẩn an toàn… Từ rạng sáng 5-11, tuyến QL1A qua địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã ngập sâu nhiều đoạn. Lực lượng chức năng và CSGT phải thực hiện lệnh cấm đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát số 1, thông tin, từ rạng sáng 5-11, lực lượng CSGT đang nỗ lực phân luồng xe, tránh tắc đường.
Cho đến trưa 5-11, trong mưa to trên vùng biển Bình Định, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích từ các tàu hàng bị chìm và ứng phó sự cố loang dầu, tràn dầu do các tàu hàng chìm được khẩn trương triển khai. Đã có chín tàu hàng bị chìm và một tàu bị hất lên bờ. Cho đến sáng 5-11, lực lượng chức năng đã cứu được 71 thuyền viên và ba thi thể cũng đã được tìm thấy. Còn tại Phú Yên, cũng như nhiều địa phương khác, tất cả các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đã và đang đồng loạt ra quân, phối hợp các lực lượng của địa phương giúp dân sửa chữa nhà ở; tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc, hóa chất xử lý những nơi ngập úng, nguy cơ gây bệnh cao để tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh phát sinh. Khắc phục thiệt hại lớn về điện, Công ty Điện lực Phú Yên huy động hơn 300 cán bộ, nhân viên ở các điện lực cùng 150 cán bộ, nhân viên của các đơn vị ngoài. Đồng thời, Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã điều động phương tiện và nhân lực từ ngành điện các tỉnh Đác Nông, Đác Lắc, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam đến giúp đỡ Phú Yên. Sau 15 giờ mất điện toàn hệ thống, đến 17 giờ ngày 4-11, một số khu vực ở TP Tuy Hòa đã được cấp điện trở lại, một số khu vực khác đang tiếp tục được khắc phục…
Khắc phục thiệt hại lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc Võ Văn Cảnh cho biết: Sáng 4-11, UBND tỉnh đã thành lập ba đoàn công tác đến các vùng trọng điểm thiên tai, phối hợp kiểm tra và chỉ đạo các địa phương ứng phó thiên tai, đặc biệt đối với các khu vực thấp trũng, ven sông, suối có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ, sạt lở đất… Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, Công an các huyện, thị xã, cùng các sở, ngành, địa phương đã đưa người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão. Trong ngày 4 và 5-11, Công ty Điện lực Đác Lắc cũng khẩn trương khắc phục, xử lý hệ thống điện bị ảnh hưởng, hư hỏng.
Khánh Hòa là một trong những địa bàn được xác định bị thiệt hại nặng nề nhất do bão lần này. Công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn đang được thực hiện khẩn trương. Tại thị xã Ninh Hòa, bão và sóng to khiến các hộ dân thuộc các phường Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Vân, Ninh Phước, Ninh Thủy bị thiệt hại nặng nề, khoảng 80-90% nhà dân bị tốc mái. Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Trọng tâm là khôi phục giao thông, điện lưới, viễn thông, thông tin liên lạc, hỗ trợ người dân trong việc sửa chữa nhà ở, bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men để người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão”.
Do nằm trong tâm bão số 12 nên huyện Vạn Ninh bị thiệt hại rất nặng. Đã có ba người chết, năm người bị thương. Tổng thiệt hại vật chất của huyện Vạn Ninh ước tính trên 1.500 tỷ đồng. Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh Trần Kim Bảo cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Vạn Ninh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ những hộ có người chết, mất tích, bị thương, bị sập nhà cửa để có cuộc sống ổn định, cố gắng không để người dân bị đói, khát, thiếu nơi ở an toàn.
Còn với Đà Nẵng, cùng với các công việc khác, việc sửa chữa, chỉnh trang nhằm bảo đảm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC cũng được đề cao. Đến 14 giờ ngày 5-11, các hàng rào tôn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn bị nghiêng ngả đã chữa xong. Các hàng rào tôn trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà cũng đã khắc phục hoàn toàn. Những pa-nô phục vụ tuyên truyền bị gió giật rách, nghiêng, vẹo cũng đã khắc phục xong. Hiện tại, các địa bàn phường, quận tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cây cảnh, dựng lại những tấm pa-nô hàng rào tôn. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Chú ý đến vùng trũng thấp, vùng ven sông, ven biển. Đặc biệt chú ý đến dân cư ven sông Túy Loan, Cu Đê… Chuẩn bị lương thực, thực phẩm và cứu hộ kịp thời.
Tính đến 13 giờ chiều 5-11, đã có 29 người chết và 29 người mất tích sau khi cơn bão số 12 - mạnh nhất trong 20 năm qua càn quét Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Công tác khắc phục hậu quả bão số 12 dự kiến sẽ tiếp tục phải huy động nhiều nhân lực, vật lực trong những ngày tới.
Dọn dẹp chỉnh trang trên đường phố Đà Nẵng sau bão.