Cần xử lý dứt điểm ùn tắc tại Goldmark City

Do tình trạng ùn tắc xe kéo dài, rất đông người dân khu Ruby - khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội vẫn sống trong cảnh bức xúc, mệt mỏi, lo lắng. Thực trạng đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của chính quyền.
Xe đỗ ngoài cửa hầm ô-tô R3 đến tận sáng 14/1.
Xe đỗ ngoài cửa hầm ô-tô R3 đến tận sáng 14/1.

Suốt hơn nửa năm qua, nhiều vấn đề nóng vẫn nổi cộm tại khu đô thị này: Việc phân định quyền sở hữu, quản lý hầm gửi xe ô-tô Ruby mãi chưa được giải quyết. Bất đồng giữa một bên là Chủ đầu tư khu đô thị (Công ty cổ phần Thương mại-Quảng cáo-Xây dựng địa ốc Việt Hân) và đơn vị đang vận hành hầm ô-tô (Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản TN Poerty management - TNPM) với bốn ban quản trị (BQT) khu Ruby và nhiều cư dân tại đây ngày càng căng thẳng. Đã nhiều lượt văn bản giữa hai bên gửi qua gửi lại. Phường, quận cũng ra nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết. Nhưng bất cập vẫn tồn đọng.

Trong bối cảnh đó, gần đây chủ đầu tư và Công ty TNPM tăng phí gửi ô-tô. Tránh rắc rối, nhiều hộ dân đã đóng để đi lại, gửi xe cho “yên ổn”. Nhưng nhiều cư dân khác không đồng ý đóng, cộng thêm một số khoản phí khác chưa đóng từ trước do chưa thống nhất được, dẫn đến ô-tô của các hộ này bị “cắt lốt”, không cho vào hầm xe. Từ đây dẫn đến cảnh nhiều lần, nhiều ngày, nhiều ô-tô không được vào, đỗ kín bên ngoài bốn cửa hầm khiến cho nhiều xe khác cũng không vào được, nối đuôi thành chuỗi dài, gây ùn tắc suốt nhiều đoạn phố, ảnh hưởng đến cả nhiều hộ dân phố Hoàng Công Chất và khu chung cư Vinaconex lân cận. Nhiều ô-tô đỗ chắn cả lối xuống hầm xe máy khiến cho nhiều người không len lách vào được để về nhà, nhất là vào các giờ tan tầm, chiều, tối, khi đón con về, gây ra cảnh mệt mỏi, bức xúc. Từ đó còn dẫn đến những lời qua tiếng lại, căng thẳng, mất đoàn kết giữa cư dân với nhau.

Ngày 29/12/2023, văn bản của Quận ủy Bắc Từ Liêm đã giao UBND quận chỉ đạo UBND phường Phú Diễn phân công cán bộ phối hợp Công an quận ghi nhận các vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương để có căn cứ xử lý. Quận ủy cũng giao Công an quận thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến hành vi chặn xe của chủ đầu tư và cư dân, đề xuất xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng khi đủ căn cứ.

Trước đó, ngày 21/12/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Ngọc Vân, yêu cầu chủ đầu tư và Công ty TNPM: Thực hiện ngay việc mở các barie để các chủ xe ô-tô được gửi xe tại tầng hầm các khu chung cư khu Ruby, không gây cản trở các phương tiện ra/vào hầm để xe dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, việc xây dựng mức phí gửi ô-tô phải căn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính, Quyết định của UBND thành phố Hà Nội; phải bàn bạc, thống nhất với các ban quản trị các tòa Ruby xong trước ngày 30/12/2023, tránh gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân. Về quyền sở hữu, quản lý hầm xe, quận chỉ đạo các bên liên quan bàn bạc, thương lượng theo quy định pháp luật; nếu không thống nhất được thì đưa ra tòa.

Sáng 13/1, ùn tắc kéo dài dẫn đến nhiều ô-tô dừng chắn hết cả đường đi, gây ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Sáng 13/1, ùn tắc kéo dài dẫn đến nhiều ô-tô dừng chắn hết cả đường đi, gây ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Mới đây, ngày 12/1, UBND phường Phú Diễn cũng ra văn bản đôn đốc các bên liên quan thực hiện thông báo của UBND quận. Tuy nhiên, dường như những chỉ đạo trên lại bị bỏ qua. Thậm chí có thời điểm giữa đêm, lực lượng công an họp với đại diện Công ty TNPM và cư dân để giải quyết việc chặn xe, chắn lối gây ùn tắc thì ngay sau đó ùn tắc lại tái diễn. Cho đến tận tối, đêm hôm qua 14/1, ùn tắc vẫn tiếp tục do các xe ô-tô lại bị chặn, đỗ kín bốn cửa hầm.

Thực trạng ùn tắc nhiều tháng qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại, sinh hoạt của nhiều hộ dân khu Ruby; tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn phòng chống cháy, nổ; nguy cơ va chạm phương tiện và những mối lo nếu có sự cố xảy ra như có người cần đi cấp cứu, sự cố về điện, xô xát, tập trung đông người… Qua đó đặt ra băn khoăn về việc giải quyết còn chậm, chưa triệt để của chính quyền và các đơn vị chức năng quận, phường. Suốt nhiều lần ùn tắc cả chiều, tối, đêm, sang cả ngày hôm sau, nhưng chưa được cơ quan chức năng chỉ rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm của các cá nhân, đơn vị cố tình đi ngược lại chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo địa phương.

Trong khi đó, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ­đã gần kề. Chỉ đạo của các cấp trung ương và Hà Nội đến các địa phương, chính quyền cơ sở là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống những nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân; bảo đảm cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn... Sự coi thường quy định chung, thiếu tôn trọng quyền lợi chính đáng của cộng đồng và thực tế “trên bảo dưới không nghe” còn kéo dài đến bao giờ!