Cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8 là quãng thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến. Cho dù năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh thời gian đăng ký tương đối dài, đồng thời việc thay đổi nguyện vọng không bị giới hạn, tuy nhiên thí sinh không nên chủ quan.
Tư vấn tuyển sinh của Trường đại học Mỏ Địa chất. Ảnh: BẮC HẢI
Tư vấn tuyển sinh của Trường đại học Mỏ Địa chất. Ảnh: BẮC HẢI

Thí sinh có quyền thay đổi nguyện vọng

PGS, TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Ngoại thương cho biết, tới thời điểm này các trường đã đẩy tất cả danh sách thí sinh “trúng tuyển có điều kiện” theo phương thức xét tuyển của trường. Thí sinh chỉ chính thức trúng tuyển vào một nguyện vọng khi đăng ký tất cả các nguyện vọng của mình trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm cả các nguyện vọng đã được các trường thông báo trúng tuyển tạm thời. Theo đó, thí sinh có thể sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên phù hợp mong muốn, sở thích của mình trên hệ thống xét tuyển của Bộ.

Rất nhiều thí sinh băn khoăn, khi đã có trúng tuyển sớm vào một trường, liệu có thể đăng ký xét tuyển vào các trường, ngành khác không? TS Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính khẳng định: Thí sinh hoàn toàn có quyền thay đổi nguyện vọng. “Vì trường thí sinh đủ điều kiện đỗ chưa phải nơi thí sinh mong muốn nhất thì thí sinh vẫn có thể đặt ưu tiên nguyện vọng ở ngành/trường khác khi đăng ký trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Quy định của Bộ nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có thể đỗ vào ngành/trường mà thí sinh mơ ước nhất”, TS Nguyễn Đào Tùng dẫn giải.

Theo quy chế, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ nay tới 17 giờ ngày 20/8. “Cho dù là nguyện vọng thứ 10 mới đủ điều kiện đỗ thì thí sinh vẫn được xác nhận trúng tuyển, nếu chín nguyện vọng xếp trước thí sinh không đủ điều kiện đỗ”, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy chia sẻ với nhiều phụ huynh và thí sinh khi vẫn lo lắng không đặt ưu tiên 1 cho trường đã bảo đảm đỗ, trong khi trường thí sinh mong muốn là trường khác.

Theo chia sẻ của PGS, TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội: “Khi biết kết quả thi THPT, kết quả học bạ, kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy…, các em có thể cân nhắc, xem xét sắp xếp và đăng ký nguyện vọng theo sở thích của mình. PGS, TS Nguyễn Phong Điền đặc biệt lưu ý thí sinh các nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng như sau: Thứ nhất, số lượng nguyện vọng không hạn chế, do đó hãy đặt nguyện vọng mình yêu thích nhất, ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống. Không nên ưu tiên đưa những ngành chắc chắn đỗ lên nguyện vọng 1 hay 2, bởi nó sẽ làm giảm quyền lợi của các em. “Hãy ưu tiên những nguyện vọng các em mong muốn, có sở trường và năng lực tốt nhất lên trên”, PGS Điền nhấn mạnh. Thứ hai, các em cần căn cứ vào quy chế của các trường, có những trường sẽ đưa ra một số tiêu chí phụ cần lưu ý. Thí dụ, như Trường đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có một số tiêu chí nhất định trong ba năm học THPT khi đăng ký xét tuyển. Do vậy, các em nên lưu ý việc đó để tránh phí hoài cơ hội.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần chú ý, nếu nguyện vọng phía trên trượt cũng không ảnh hưởng đến các nguyện vọng phía dưới mà chỉ căn cứ vào học lực của các em. Việc này cũng đã nói lên nhiều điều, các em hết sức cân nhắc. Đồng thời, lúc này các em cũng cần tìm hiểu những kênh tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia, các trường đại học mình dự kiến đăng ký để có thể tìm hiểu về ngành, nghề và đặt nguyện vọng sao cho phù hợp.

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội).

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội).

Điểm chuẩn sẽ ít biến động

Nhằm giúp thí sinh có thêm dữ liệu trong việc quyết định lựa chọn nguyện vọng để đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và phổ điểm các khối thi phổ biến. Đáng chú ý, trong số chín môn của kỳ thi, môn giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất là 8,03. Các môn còn lại xếp lần lượt theo thứ tự: Vật lý 6,72 điểm; Hóa học 6,7; Địa lý 6,68; Ngữ văn 6,51; Toán 6,47; Lịch sử 6,34; tiếng Anh 5,15 và Sinh học 5,02.

Về những điểm tích cực từ phổ điểm, GS, TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: Về cơ bản, phổ điểm các môn năm nay vẫn ổn định ở mức từ 21 đến 26 điểm, nên điểm thi của các khối tuyển sinh không có nhiều biến động so với năm trước. Tuy nhiên, tổ hợp có môn Lịch sử thì điểm sẽ nhỉnh lên; tổ hợp có môn tiếng Anh điểm sẽ giảm đi một chút; đặc biệt sẽ rất hiếm hoặc không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học.

Còn GS, TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá: Phổ điểm có nhiều điểm tích cực, rõ nhất là ở môn Lịch sử, cho thấy việc thay đổi cách ra đề để đánh giá học sinh ở môn học này có chuyển biến. Với việc tổ chức nghiêm túc kỳ thi và so sánh với quá trình học tập của học sinh, kết quả kỳ thi là căn cứ để các trường đại học có thể tuyển sinh.

PGS, TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, phổ điểm chung các môn thi năm nay cũng tương tự năm trước. Về mặt tuyển sinh, các trường đại học cũng không quá lo lắng, bởi các trường đều xét tuyển cùng một lứa thí sinh, xét tuyển dựa trên nguyện vọng của thí sinh đăng ký.

GS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Dựa trên một số thông tin như phổ điểm, chỉ tiêu của các trường, có thể dự đoán mức điểm chuẩn năm nay không khác biệt lớn. Vì vậy, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2021 của các trường, ngành để có quyết định phù hợp.

PGS, TS Hà Văn Huân, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Lâm nghiệp chia sẻ: Thí sinh nên căn cứ vào sở thích, số điểm, năng lực của bản thân để sắp xếp và đăng ký nguyện vọng. Lý giải điều này, PGS Huân nói: Năng lực của mình vừa phải nhưng đăng ký vào một trường cao thì cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ thấp. Hoặc nếu trúng tuyển sẽ rất vất vả trong quá trình theo học chương trình đào tạo của nhà trường đặt ra. Do đó cần áp dụng cả hai yếu tố năng lực và sở thích để sắp xếp nguyện vọng.

Theo PGS Huân, thí sinh nên đặt nguyện vọng 1 là ngành, trường mình mong muốn. Còn những nguyện vọng đã được tuyển thẳng có thể xếp sau. Đối với những thí sinh trúng tuyển sớm nhưng chưa phải là nguyện vọng vào trường, ngành mình mong muốn nhất thì khi dùng điểm thi THPT để xét tuyển cần cân nhắc thật kỹ để đăng ký, sắp xếp vị trí nguyện vọng sao cho phù hợp với sở thích, năng lực và mong muốn của bản thân. Trong Quy chế tuyển sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thí sinh trúng tuyển sớm không bắt buộc phải xác nhận nhập học. “Năm nay, quy chế tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi khá nhiều, như các năm trước thời điểm này các trường đã biết trước được số thí sinh đăng ký vào trường, do đó điểm gọi trúng tuyển thấp hơn. Tuy nhiên, năm nay tất cả đều đưa về hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm chuẩn tôi cảm nhận một số trường sẽ cao hơn” - PGS Huân cho biết.

PGS, TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tư vấn: “Thời gian đăng ký kéo dài nên thí sinh không nên đăng ký ngay mà cần tìm hiểu kỹ, để tránh sai sót, nhầm lẫn nhưng không nên để quá sát nút thời gian hệ thống đóng lại. Các em phải rà soát việc khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả các thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt là thông tin về khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). Thí sinh lưu ý, phải đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển của mình trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo thứ tự ưu tiên. Và sau khi hệ thống lọc ảo, thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.