Cần lối chơi mới

Ngày 5/10 tới, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tiếp tục hội quân lần thứ hai để chuẩn bị cho đợt giao hữu quốc tế cuối cùng bên thềm AFF Cup.
Người hâm mộ mong chờ sự tươi mới trong tinh thần và lối chơi của đội tuyển. Ảnh: LÊ MINH
Người hâm mộ mong chờ sự tươi mới trong tinh thần và lối chơi của đội tuyển. Ảnh: LÊ MINH

Ở đợt giao hữu lần này, ĐTVN sẽ gặp Ấn Độ (ngày 9/10) và Liban (ngày 15/10). So với đợt giao hữu hồi tháng 9, hai đối thủ Ấn Độ và Liban được đánh giá vừa tầm với ĐTVN căn cứ vào thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cũng như thành tích thi đấu của hai đội này thời gian gần đây.

ĐTVN tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 5 tháng dưới quyền HLV Kim Sang-sik và cũng trải qua một số trận đấu thuộc vòng loại World Cup và giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, thành tích mà ĐTVN đạt được qua những trận đấu ấy không như kỳ vọng khi thua 3 trong 4 trận. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới loạt thành tích khá kém cỏi này là vấn đề lực lượng. ĐTVN hiện tại có lực lượng chính gồm gần như toàn bộ cầu thủ trụ cột từ thời HLV Park Hang-seo và điều dễ hiểu là sau 5 năm thành công, số cầu thủ nói trên rơi vào chu kỳ xuống phong độ. Trong khi đó, lứa kế cận có nhiều điểm chưa bằng lớp đàn anh. Ngoài vấn đề lực lượng, lối chơi của ĐTVN cũng chưa được định hình do HLV Kim Sang-sik cần thêm thời gian quan sát và hiệu chỉnh các ý tưởng. Sau các trận thua tại giải giao hữu tháng 9, HLV Kim Sang-sik cho rằng, các cầu thủ chưa đủ thể lực và cảm giác bóng do V.League chưa khởi tranh. Ở giải giao hữu tháng 10 này, V.League đã diễn ra và các cầu thủ đã sẵn sàng. Thế nên với hai đối thủ vừa tầm Ấn Độ và Liban, ĐTVN cần đạt được thành tích khả quan, tốt nhất là những chiến thắng để vừa giải tỏa tâm lý sau chuỗi trận thua suốt năm qua, vừa chuẩn bị tâm thế đón nhận ý tưởng mới mẻ của HLV.

Rất có thể chúng ta chưa có ngay được một lối chơi ổn định trước và trong AFF Cup, song rất cần được chứng kiến sự tươi mới trong tinh thần, cách phối hợp và vận hành đội hình của ĐTVN, bởi đó là tiền đề cho cuộc cách tân mà HLV Kim Sang-sik đã hứa hẹn sẽ tiến hành. Bóng đá không giậm chân tại chỗ, sẽ có những lứa cầu thủ mới lần lượt thay thế lớp đàn anh và sự tươi mới sẽ là yếu tố chủ đạo bảo đảm cho công cuộc cách tân bóng đá Việt Nam thành công.