Chờ sự khác biệt

Ngày 5/10, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế duy nhất với Ấn Độ trong khuôn khổ FIFA Days.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Ấn Độ. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Ấn Độ. Ảnh: LÊ MINH

Danh sách triệu tập lần này mang dấu ấn của HLV Kim Sang-sik bởi sự kết hợp của các cựu binh thời HLV Park Hang-seo và những cầu thủ trẻ nổi bật dưới thời HLV Troussier. Sự lựa chọn lực lượng như thế cho thấy ông Kim Sang-sik đã rút kinh nghiệm từ những người đi trước và đem lại hy vọng về một sự khác biệt ở ĐTVN.

Điểm đáng chú ý từ danh sách triệu tập lần này là HLV Kim Sang-sik đã đủ cơ sở để lựa ra những cầu thủ tốt nhất từ giải vô địch quốc gia V.League thay vì mơ hồ như các lần triệu tập trước. Dễ thấy các cầu thủ đang có phong độ cao tại V.League 2024-2025 như Tiến Linh, Thái Sơn, Ngọc Quang, Văn Quyết, Văn Khang đều có tên trong danh sách. Hàng tiền đạo của ĐTVN ngoài 2 cựu binh đang đều đặn ghi bàn ở V.League là Văn Quyết, Tiến Linh thì còn có những gương mặt trẻ đang thi đấu rất tốt ở CLB của họ và cũng chứng tỏ hiệu quả săn bàn là Đình Bắc, Vỹ Hào, Quốc Việt. Trong khi đó, hàng tiền vệ có đầy đủ những cầu thủ mang khuynh hướng tấn công như Văn Khang, Ngọc Quang, Thái Sơn, Văn Trường. Nếu còn vấn đề phải “lăn tăn” thì đó là phong độ của các tiền vệ cựu binh như Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải. Đây là những cầu thủ từng đứng trong danh sách “không thể thay thế”, tuy nhiên thời gian qua phong độ của họ khá thất thường và cũng chính vì thế khiến lối chơi của ĐTVN không còn sự sắc sảo. Ở hàng thủ, sự trở lại của Thành Chung, Việt Anh và Ngọc Hải là sự bổ sung quan trọng giúp giữ vững phòng tuyến cuối cùng của đội tuyển.

Với lực lượng hiện tại, nhiều khả năng ĐTVN sẽ vận hành lối chơi tấn công có kiểm soát trước đối thủ vừa tầm Ấn Độ. Thẳng thắn mà nói, sẽ phải chờ thời gian để HLV Kim Sang-sik xây dựng một lối chơi ổn định, còn trước mắt ĐTVN sẽ vận hành dựa nhiều vào kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của các cầu thủ, vốn trải qua hai lối chơi khác nhau từ các HLV tiền nhiệm. Sự khác biệt được trông chờ sẽ là cách kết hợp của hai lứa cầu thủ để tạo ra một hệ thống vận hành mượt mà và chắc chắn tạm thời.