Theo thống kê, hiện nay, diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn còn khoảng 6,1 triệu ha, chiếm 18,71% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót lại phát nổ đã làm hơn 40.000 người tử vong, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn nạn nhân đều là lao động chính trong gia đình và trẻ em.
Trong những năm vừa qua, Nhà nước đã ưu tiên các nguồn lực nhằm thu hẹp diện tích bị ô nhiễm bom mìn, giúp đỡ hiệu quả cho nạn nhân. Tuy đạt được kết quả khả quan, nhưng để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, nước ta cần hàng chục tỷ USD trong thời gian hơn 100 năm, chưa kể kinh phí tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội tại vùng ô nhiễm bom mìn.
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,1% dân số
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, ước đến cuối tháng 3-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên toàn quốc là 14,5 triệu người, 295 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, 12,78 triệu người tham gia BH thất nghiệp, 83,6 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số.
Trong tháng 3-2019, cả nước có khoảng 12,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT; lũy kế ba tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Cũng trong tháng 3-2019, ngành BHXH đã chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 31.848 tỷ đồng.
“Xả trạm” BOT nếu xảy ra ùn tắc trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 tới đây, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ (TCĐB) chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, TCĐB kiểm tra, chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí; chủ động “xả trạm” - (mở barie) để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm.