Khi mỗi người dân là tình nguyện viên
Dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh, Tân Bình và Phú Nhuận), trước đây, người dân xả rác tùy tiện gây nhếch nhác trên và dưới dòng kênh, thì nay, các hộ dân, đặc biệt các cửa hàng, quán sá dọc hai bên có ý thức hơn trong việc giữ gìn dòng kênh cũng như môi trường sống.
Thậm chí, mỗi người dân khi tập thể dục chung quanh tuyến kênh đều trở thành một tình nguyện viên sẵn sàng thu dọn rác. “Khác cảnh rác thải vương vãi khắp nơi, bây giờ, thay vào đó là khung cảnh đẹp đẽ hai bên dòng kênh, tạo cảm giác thoải mái, không khí trong lành cho mỗi người khi ra tập thể dục vào mỗi buổi sáng hay chiều tối hằng ngày”, bà Trần Hoài Phương (ngụ phường 2, quận Tân Bình) phấn khởi.
Tại nhiều địa bàn quận, huyện có sự chuyển biến rõ rệt về ý thức bảo vệ môi trường. Tại phường Bình Long (quận 9), một số tuyến đường trong khu dân cư được người dân tổ chức vẽ những bức tranh cổ động tuyên truyền chung tay phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và bảo vệ môi trường. Tại khu phố 1 (phường 8, quận 11), người dân tham gia vệ sinh đường phố, hưởng ứng phong trào “Vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Còn tại quận 12, các đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân tham gia tích cực tham gia những buổi “chủ nhật xanh”, giữ gìn xanh - sạch - đẹp cho từng khu phố, con hẻm, tuyến đường… “Thời gian qua, nhờ tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, khu phố… trên địa bàn quận 12 nên các phong trào làm sạch khu phố, ngõ hẻm được lan rộng đến từng hộ gia đình, ý thức người dân từ đó được nâng cao trong việc bảo vệ môi trường”, chị Lê Thị Hồng Nụ (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) vui mừng.
Là địa phương có nhiều chuyển biến trong bảo vệ môi trường khu dân cư, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trương Quốc Cương cho biết, thời gian qua, quận đã tiếp nhận và giải quyết nhiều phản ánh liên quan đến tình trạng xả rác ra đường, tình trạng xe rác tập kết và đổ rác gây ô nhiễm. Đáng nói, việc triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý ý kiến của người dân qua tin nhắn, chụp ảnh, thư điện tử và điện thoại về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch có kết quả tích cực, giải quyết kịp thời và hiệu quả 100% phản ánh của người dân.
Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, qua một năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, trên địa bàn thành phố xuất hiện hơn 2.000 công trình, mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh cho thấy, hiện có hơn 1,3 triệu hộ dân đăng ký tham gia không xả rác bừa bãi. Tỷ lệ các điểm ô nhiễm đã giảm, số lượng thùng rác được trang bị ngày càng tăng với gần 33 nghìn thùng. Cơ quan chức năng cũng lắp đặt thêm 8.316 camera an ninh kết hợp giám sát chất lượng vệ sinh môi trường đô thị. 100% quận, huyện có hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, có 517/600 điểm ô nhiễm, điểm đen về rác thải đã được xử lý trên địa bàn thành phố.
TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đô thị.
Để thành thói quen của bà con
Theo PGS, TS Hồ Long Phi, nguyên Viện trưởng nước và biến đổi khí hậu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), hiện vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường và việc thay đổi ý thức, hành vi, thói quen cần kiên trì, lâu dài. Do đó, ngoài việc xử phạt hành vi xả rác gây ô nhiễm môi trường, thành phố cần lắp đặt hệ thống camera để giám sát, kiểm tra, nhắc nhở, cảnh báo và phạt nguội những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó xây dựng hệ thống giám sát tự nguyện, tự giác trong cộng đồng dân cư với mục tiêu biến phong trào thành thói quen, ý thức của mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường. “Mọi hành vi xâm hại đến môi trường cần bị lên án và xử lý nghiêm”, PGS, TS Hồ Long Phi nhấn mạnh.
Ông Trần Nguyên Hiền, Chi cục trưởng bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh) cho rằng, để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, thành phố cũng cần tiếp tục triển khai chương trình di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp và khu chế xuất. Đồng thời, cần đầu tư các thiết bị quan trắc tự động về không khí, nước thải để phản ánh kịp thời tình trạng ô nhiễm, đưa ra những cảnh báo sớm nhất cho người dân.
Trao đổi với Thời Nay, ông Cao Tung Sơn, Giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố cho hay, theo đề án phát triển tổng thể mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, hạng mục đầu tư hệ thống quan trắc tự động với thiết bị hiện đại trị giá gần 500 tỷ đồng, sẽ luôn cập nhật chỉ số về môi trường giúp nghiên cứu, cảnh báo cho người dân hiệu quả. Hiện đề án trong giai đoạn nghiên cứu khả thi và sẽ trình cơ quan thẩm quyền lập hội đồng thẩm định, trước khi trình HĐND thành phố xem xét.
Đối với quản lý chất thải rắn, bà Đỗ Thị Diễm Thúy, Phó trưởng Phòng xử lý rác thải rắn - Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, thành phố cần tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp công nghệ lựa chọn hợp lý. Đồng thời, để triển khai đồng bộ quản lý tổng hợp chất thải rắn từ phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sau phân loại, rất cần nghiên cứu áp dụng mô hình thu gom, tập kết rác tập trung phù hợp cho từng khu nhà, cụm công trình, bảo đảm vệ sinh môi trường…
Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, có kế hoạch giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường và rác thải tại địa phương; duy trì chất lượng vệ sinh tại mỗi khu vực; có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; triển khai đồng bộ thêm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi. Đó là những cơ sở để cuối năm 2020, khoảng 50% khối lượng rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện như mục tiêu đã đề ra.