Theo Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, ông Ram Nath Kovind nhận được hơn 65,6% số phiếu bầu của các nghị sĩ Quốc hội và thành viên Hội đồng Lập pháp các bang. Như vậy, ông giành chiến thắng trước đối thủ là bà Meira Kumar, ứng cử viên Liên minh Tiến bộ Thống nhất đối lập để trở thành Tổng thống thứ 14 của Ấn Độ. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25-7 tới, một ngày sau khi Tổng thống đương nhiệm Pranab Mukherjee kết thúc nhiệm kỳ.
Ông Ram Nath Kovind, 71 tuổi, là người thuộc Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền do đảng Nhân dân Ấn Độ đứng đầu. Ông từng làm luật sư, sau đó nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tòa án Tối cao Ấn Độ. Con đường chính trị của ông Kovind bắt đầu từ năm 1994, khi ông được bầu là Thượng nghị sĩ đại diện khu vực Uttar Pradesh. Trong suốt hai nhiệm kỳ làm nghị sĩ, ông Kovind luôn cố gắng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản và giáo dục ở nông thôn. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Thống đốc bang Bihar.
Theo The Hindu, ông Ram Nath Kovind xuất thân từ “Dalit”, tầng lớp từng bị coi là “không đáng đụng tới”, nằm dưới đáy trong chế độ đẳng cấp của đạo Hindu, chiếm khoảng 16% dân số nước này. Những vấn đề liên quan đẳng cấp, tầng lớp ở Ấn Độ đang dần được xóa bỏ, song tư tưởng phân biệt vẫn tồn tại vô cùng khắc nghiệt do chịu ảnh hưởng từ đạo Hindu. Dù đã có những biện pháp bảo vệ về mặt pháp lý, những người thuộc tầng lớp Dalit vẫn bị hạn chế tối đa các quyền lợi trong xã hội, như giáo dục hay y tế, chỉ được sinh sống và đi lại ở những khu vực nhất định.
Do đó, ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, ông Ram Nath Kovind tuyên bố sẽ trở thành người đại diện của tất cả người dân nghèo. Ông cũng bày tỏ sự xúc động và hạnh phúc khi được các cử tri tin tưởng. Theo ông Kovind, việc ông đắc cử vào vị trí tổng thống đã cho thấy sự phát triển của nền dân chủ Ấn Độ. Tổng thống đắc cử Ấn Độ cam kết làm mọi điều để duy trì quy định của pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả mọi người dân, nhất là những người ở tầng lớp bần hàn nhất trong xã hội Ấn Độ.
Trên trang Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đăng tải lời chúc mừng Tổng thống đắc cử, bày tỏ hy vọng ông Kovind sẽ có nhiệm kỳ 5 năm hiệu quả. Trong khi đó, Chủ tịch đảng Nhân dân Ấn Độ Amit Shah gọi chiến thắng của ông Ram Nath Kovind là “thắng lợi lịch sử” của người dân nghèo. Trước đó, cựu Tổng thống K.R Narayanan (nhiệm kỳ 1997 – 2002) cũng là người xuất thân từ tầng lớp Dalit và đã có những chính sách được đánh giá cao trong việc hỗ trợ người nghèo tại Ấn Độ.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, chiến thắng của ông Ram Nath Kovind không phải điều quá bất ngờ. Tại Ấn Độ, vị trí Tổng thống sẽ được bầu trong một cuộc bỏ phiếu kín của thành viên Quốc hội và Hội đồng Lập pháp các bang. Với vị thế đang lên của đảng cầm quyền hiện tại, cũng như sự ủng hộ từ các đảng khác, việc ông Kovind đắc cử là điều được dự báo.
Reuters cho biết, vai trò của Tổng thống chủ yếu mang tính lễ nghi trong hệ thống chính trị của Ấn Độ, bởi quyền hành pháp thật sự được trao cho Hội đồng Bộ trưởng, do Thủ tướng đứng đầu. Song, vị trí Tổng thống được đánh giá có vai trò quan trọng trong Quốc hội. Tổng thống có thể đưa ra yêu cầu xem xét lại một số dự luật do Quốc hội bỏ phiếu thông qua hoặc phủ quyết, đồng thời có vai trò định hướng trong quá trình thành lập chính phủ.
Việc ông Kovind đắc cử được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với đảng Nhân dân Ấn Độ. Đây là cơ hội để đảng này mở rộng tầm ảnh hưởng, giúp Thủ tướng Narendra Modi giành thêm sự ủng hộ của cử tri, nhất là người dân nghèo trong các cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra năm 2019.