Hỗ trợ an sinh gần 2,91 triệu lượt người

Từ đầu tháng 7 đến nay, Hà Nội đã hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố cho gần 2,91 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình với hơn 1.161 tỷ đồng. Trong đó, từ ngân sách gần 883 tỷ đồng, xã hội hóa là hơn 278 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Long Biên. Ảnh: HNM
Hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Long Biên. Ảnh: HNM

Về gói hỗ trợ của Chính phủ, thành phố đã hỗ trợ hơn 1,638 triệu người lao động, người sử dụng lao động với gần 593 tỷ đồng. Chính sách có nhiều người thụ hưởng là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đến với 1,423 triệu lao động với tổng số hơn 147 tỷ đồng. Với việc hỗ trợ lao động tự do, gần 164 nghìn người đã thụ hưởng gần 246 tỷ đồng… Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã đến với hơn 20.400 lao động, kinh phí hơn 81,54 tỷ đồng. Gói hỗ trợ đặc thù của thành phố cũng đến với hơn 1,27 triệu lượt người - kinh phí là hơn 568 tỷ đồng; Trong đó, gần 285 nghìn người, hộ kinh doanh được hỗ trợ tiền mặt; gần 985 nghìn người được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm…