Phố tối giữa lòng đô thị sáng
Phóng viên Thời Nay đã khảo sát một số tuyến phố vào tối 31/7 và thực tế đúng như những phản ánh của một số người dân địa phương. Những khu phố đầy đủ hệ thống đèn đường thì có nơi hoàn toàn không bật sáng như phố Hoàng Đôn Hòa, Cửa Quán (Hà Đông) hay đoạn thuộc khu đô thị mới Văn Khê (La Khê), trong khi có nơi nhiều bóng đèn hỏng hóc như phố Xuân Tảo, Hoàng Minh Thảo (Bắc Từ Liêm), hay một số tuyến đường, phố của phường Vạn Phúc, Hà Cầu, Phú La... Đáng chú ý hơn, nhiều tuyến phố thậm chí còn chưa có đèn đường đầy đủ như phố Đỗ Nhuận, phố Nguyễn Xuân Khoát (Bắc Từ Liêm) hay Phương Canh (Nam Từ Liêm)...
Chia sẻ về vấn đề chiếu sáng trên phố Hoàng Đôn Hòa, ông Ngô Văn Chương (42 tuổi), một người dân sống tại TT 18 Văn Phú chia sẻ: “Đây là tuyến phố mới đi vào hoạt động từ năm 2018. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của người dân ban đầu, con phố lại là nơi thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông. Nguyên nhân chính là do hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động, người đi đường chủ yếu dựa vào đèn chiếu sáng từ hàng quán bên đường. Ngoài ra, do là đường hai làn nên đèn của các phương tiện giao thông đi ngược chiều cũng làm chói mắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông”.
Việc thiếu đèn đường cũng gây ra những bất an cho người dân liên quan tới vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt vào lúc tối muộn. Nhiều năm qua, người dân sống quanh khu vực Phương Canh, trên tuyến đường 70 đi qua địa phận hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm đã nhiều lần phản ánh về vấn đề không bảo đảm an ninh lẫn an toàn giao thông trên địa bàn. Nguyên nhân là do khu vực này từ trước phải đi qua nhiều khu nhà bỏ hoang, cộng thêm việc các tuyến đường nhỏ đan xen, hình thành những khúc cua khuất tầm nhìn. “Buổi tối đi làm về muộn em không bao giờ đi một mình mà toàn rủ bạn đi cùng. Bản thân em cũng rất hạn chế ra ngoài muộn vì đã từng xảy ra một số vụ việc như trộm cắp, cướp giật và nặng hơn thì tai nạn ở những ngã tư, ngã ba. Nguyên nhân chính là do các thanh niên trẻ đi quá nhanh qua khúc cua vì đường vắng vẻ, khuất tầm nhìn mà lại không có đèn đường”, bạn Phạm Thị Mỹ Linh (23 tuổi), sống tại ngách 324/80 đường Phương Canh cho biết.
Ròng rã chờ xử lý
Nằm lọt thỏm giữa những tuyến phố đầy đủ đèn đường sáng sủa, sự tồn tại dai dẳng của những con phố tối tăm như Hoàng Đôn Hòa, Nguyễn Xuân Khoát hay Cửa Quán... không chỉ khiến người dân sống trong khu vực bức xúc mà còn nảy sinh không ít những thắc mắc, ý kiến trái chiều về trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan. Từ năm 2023, khi được hỏi về một số tuyến đường, phố không có đèn chiếu sáng hoặc có nhưng không hoạt động, đại diện lãnh đạo các phường Vạn Phúc, Hà Cầu, Phú La thừa nhận thực tế này và đều đã gửi văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm.
Ngoài việc thiếu sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan hữu quan, việc chưa có hệ thống đèn chiếu sáng cũng xuất phát từ một số nguyên nhân như tiến độ thi công một số đoạn đường còn dang dở hoặc có hoàn thành mà chưa được nghiệm thu. Thí dụ như phố Đỗ Nhuận và Nguyễn Xuân Khoát, hạ tầng chiếu sáng trên những tuyến đường này mặc dù đã hoàn thiện nhưng hiện chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cũng nhiều lần kiến nghị, có văn bản tới các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng mới phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm. Bởi vậy, tuyến đường Phương Canh vẫn chưa có hệ thống đèn chiếu sáng do việc thực hiện dự án kể trên chưa triển khai đến đoạn đường này.
Khi chưa có giải pháp nào cụ thể và khả thi từ cơ quan chức năng cấp cao hơn, nên chính quyền mỗi địa phương, mỗi người dân khu phố kể trên đang tìm cho mình những biện pháp tạm thời nhằm khắc phục khó khăn khi tham gia giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Cụ thể, lãnh đạo một số phường đã làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án xây dựng, trong đó có hạng mục cấp điện chiếu sáng đô thị, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Cùng với đó, lãnh đạo phường cũng thường xuyên tuyên truyền đến các hộ dân việc thận trọng khi tham gia giao thông qua khu vực này, đặc biệt là vào ban đêm.
Đơn cử như trường hợp của phố Hoàng Đôn Hòa, đại diện UBND phường Phú La đã nhiều lần có văn bản đề nghị kiểm tra, đấu nối, đưa vào khai thác, quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Song đến tận hơn một năm sau, dường như những văn bản kiến nghị, đề xuất trên có lẽ vẫn chưa được giải quyết trong thực tế.