Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho hoạt động kinh doanh karaoke

Sau hàng loạt các sự cố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở các mô hình hoạt động karaoke trên địa bàn toàn quốc, các cơ quan chức năng đã siết chặt điều kiện kinh doanh với loại hình kinh doanh nhạy cảm có nhiều điều kiện ràng buộc này.

Động thái quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý nhà nước buộc hầu hết các cơ sở kinh doanh karaoke phải tạm dừng hoạt động để điều chỉnh theo yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng dịch vụ. Nhiều cơ sở thậm chí đã phải đóng cửa vĩnh viễn vì không đáp ứng được yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an tại Công văn số 363/C07-P3, P4, P7 ngày 16/2/2023 và Công văn số 1091/C07-P3, P4, P7 ngày 11/4/2023, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn khắc phục các bất cập tồn tại về PCCC đối với 100% cơ sở đã được cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 21/7 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua tiến hành kiểm tra, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 381 cơ sở kinh doanh có khả năng sớm khắc phục được yêu cầu điều kiện về PCCC. Từ đó có thể quay trở lại hoạt động. 184 cơ sở khó khắc phục, 61 cơ sở không có khả năng khắc phục, các cơ sở còn lại chủ cơ sở đã chủ động giải thể, chuyển đổi loại hình hoặc từ chối được hướng dẫn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 cơ sở khắc phục xong, được xác nhận bảo đảm các yêu cầu về PCCC để được đưa vào hoạt động trở lại, trong đó có sáu cơ sở đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và bốn cơ sở khắc phục, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Con số này còn khá ít so nhu cầu kinh doanh, phục vụ của công dân Thủ đô.

Sớm có các biện pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh hoàn thành yêu cầu cần thiết về PCCC đồng thời kiểm soát chặt chẽ các loại hình biến tướng nhằm lách luật, đó là điều mà cơ quan chức năng cần quan tâm giải quyết.