Ngày 31-1-2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Mai Quyền (đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 23-12-2005 và Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19-3-2013), giao cho Công ty cổ phần Vân Đồn Heritage Road thuê để tiếp tục thực hiện dự án khu du lịch sinh thái và công trình dịch vụ du lịch Bãi Dài tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.
Thế nhưng cho đến nay, các hoạt động tham quan, du lịch tại đây vẫn hoạt động bình thường, mặc cho cơ sở hạ tầng xuống cấp, công tác bảo vệ an toàn cho du khách tại bãi tắm không bảo đảm, dẫn đến cái chết thương tâm cho du khách.
Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng ngày 7-7 vừa qua, gia đình bà N.T.N (Cầu Giấy) đã đến nghỉ dưỡng và tắm biển tại khu du lịch của Công ty Mai Quyền. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra, chồng bà N. là ông N.Q.N. (sinh năm 1962) không may bị đuối nước và mất tích. Đến sáng hôm sau (8-7-2019), thi thể của ông N. được tìm thấy cách bãi tắm chừng 10 km.
Theo phản ánh của gia đình bà N., bãi tắm khu du lịch Mai Quyền lúc này không có người trực cứu hộ, tấm biển cảnh báo nguy hiểm và phao chỉ giới được cắm… trên bờ (?), gia đình không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía bảo vệ hay nhân viên của khu du lịch.
Được biết, để thuê một phòng nghỉ tại bãi biển Mai Quyền, du khách phải bỏ ra 1.300.000 - 1.500.000 đồng cho một đêm nghỉ, nếu không ở qua đêm, du khách sẽ phải mua vé với giá 20 nghìn đồng/người/lượt và đã được bảo hiểm tại Bảo Việt Quảng Ninh. Thế nhưng, khi có sự việc đáng tiếc xảy ra, phía Công ty Mai Quyền chối bỏ trách nhiệm và cho rằng du khách tử vong khi không trong khu quản lý của công ty.
Trao đổi ý kiến với phóng viên Thời Nay về sự việc trên, bà Vũ Thị Hạnh, Trưởng phòng Cơ sở lưu trú và Dịch vụ, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 25-7-2014, bãi tắm Mai Quyền thuộc Công ty Mai Quyền được công nhận là bãi tắm du lịch với thời hạn 5 năm. Nhưng qua kiểm tra, rà soát ngày 10-6-2019, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã chỉ rõ bãi tắm du lịch Mai Quyền không đủ điều kiện đáp ứng phục vụ khách du lịch. Cụ thể, tại bãi tắm thiếu xuồng cứu hộ, loa phát thanh, loa tay, không có nhân viên y tế thường trực tại bãi tắm; bề mặt bãi tắm không phẳng, có lạch nước chưa bổ sung cát tạo độ mịn phẳng, còn nhiều sỏi và vỏ ốc; biển hiệu nội quy bãi tắm, biển chỉ dẫn đến các điểm dịch vụ, chòi quan sát xuống cấp cũ nát, chưa đủ số lượng; hệ thống giao thông nội bộ, nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm tráng, tủ gửi đồ xuống cấp trầm trọng, sơn, gạch vỡ, bong tróc; khu vực dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm tráng vệ sinh không bảo đảm.
Bà Vũ Thị Hạnh cho biết thêm, Sở Du lịch đã nhắc nhở bằng văn bản, yêu cầu Công ty Mai Quyền khắc phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhưng cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu vì “lằng nhằng” thủ tục giữa Công ty Mai Quyền và Công ty cổ phần Vân Đồn Heritage Road trong việc thực hiện Dự án Con đường di sản Vân Đồn. Nên bãi tắm Mai Quyền không còn được công nhận là Bãi tắm du lịch theo quy định của tỉnh Quảng Ninh, mà trở thành bãi tắm tự phát do huyện Vân Đồn quản lý.
“Nếu là bãi tắm tự phát thì không yêu cầu phải có cứu hộ cứu nạn, việc này sẽ do địa phương tăng cường công tác tuần tra cứu hộ, cắm các biển cấm tắm hoặc hạn chế cấm tắm” - bà Hạnh cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thời Nay, dù Công ty Mai Quyền đã có quyết định thu hồi đất, bãi tắm Mai Quyền không bảo đảm an toàn, song công ty vẫn có văn bản xin phép Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho tiếp tục được hoạt động bình thường.
Phóng viên đã liên hệ với ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty Mai Quyền để trả lời những thắc mắc của bà Nguyễn Thị Nho về quyền lợi được bảo hiểm tại Bảo Việt Quảng Ninh, được ghi rõ trong vé bán của công ty, nhưng đã bị từ chối.
Cho đến nay, mặc dù đã trở thành bãi tắm tự phát, nhưng bãi tắm Mai Quyền vẫn đang bán “Vé tham quan khu du lịch Bãi Dài” với giá 20 nghìn đồng/người/lượt, thu phí trông giữ xe… Một người trông coi khu nghỉ dưỡng này vẫn nói với phóng viên, đây là bãi tắm du lịch của Công ty Mai Quyền, khách muốn thuê phòng, chị sẽ mở cửa với giá thuê là 1 triệu đồng/đêm, khi đề nghị được viết hóa đơn VAT chị này nói kế toán đi vắng nên không có (?).
Thực tế minh chứng, Công ty Mai Quyền đang bất chấp các quy định của pháp luật và coi thường sự an toàn của khách du lịch đến tắm biển. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty Mai Quyền để gìn giữ sự tôn nghiêm của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho du khách, sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh.