Xử lý dứt điểm nạn chèo kéo tại đền Bảo Hà

Bạn đọc viết:

Trần Khánh Vân (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai):

Thời gian qua, lễ hội đền Bảo Hà được kỳ vọng sẽ trở thành một “cú huých” mới trong số các hoạt động đẩy mạnh du lịch tại tỉnh Lào Cai nói chung. Theo các phương tiện thông tin đại chúng, được biết UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã thành lập nhiều đơn vị chức năng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường... trong những ngày hội tại một trong những địa điểm du lịch tâm linh lớn của cả nước.

Thế nhưng, sự thật lại diễn ra không được như mong đợi. Tình trạng lộn xộn tại lễ hội này diễn ra thường xuyên và công khai tới mức tôi phải tự hỏi: không hiểu các đơn vị chức năng vừa được thành lập kia liệu có thật sự làm việc? Mua vé gửi xe của Ban Quản lý đền ngay từ đầu, nhưng trong suốt đoạn đường khoảng 100 m vào cửa đền, tôi tưởng đã “phát khùng” vì sự chèo kéo của người dân địa phương. Bất chấp nguy hiểm, những người này quả thật đã “nhảy xổ” ra giữa đường, vừa cản trở phương tiện, vừa đập tay rầm rầm lên thành xe, kính xe. Xe vừa chật vật tìm được nơi đỗ trong bãi gửi của Ban tổ chức, hàng chục người khác tiếp tục xông tới, chèo kéo khách viết sớ, mua đồ cúng lễ và thậm chí... chọn số “để thánh thần phù hộ, tối đánh đề”. Vào bên trong đền, lại tiếp tục những chiêu mời mọc tham gia khóa lễ, hầu đồng... theo kiểu sấn sổ, ép buộc.

Đền Bảo Hà cũng như các đình, đền, chùa khác trên cả nước đều là những địa điểm linh thiêng. Những hành động như trên không chỉ gây phản cảm cho khách du lịch, mà còn làm phương hại uy tín, danh tiếng của các địa điểm du lịch nói chung, du lịch tâm linh nói riêng. Các cơ quan chức năng địa phương cần đưa ra lệnh cấm kèm theo chế tài xử lý nghiêm khắc để chấm dứt hoàn toàn vấn nạn này.