1. Anh và Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc nhân chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến thăm đến Anh lần thứ hai của Tổng thống Biden trong vòng ba tháng và lần thứ năm hai nhà lãnh đạo hội kiến trong vòng năm tháng. Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương - thỏa thuận được công bố vào tháng trước, nhằm củng cố mối quan hệ an ninh kinh tế và thương mại giữa hai nước.
Thủ tướng Sunak đánh giá mối quan hệ đồng minh giữa Anh và Mỹ giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, khi hai nước đối mặt những thách thức chưa có tiền lệ về an ninh và kinh tế. Ông nhấn mạnh: Anh là đối tác ngoại giao, quốc phòng và thương mại quan trọng nhất của Mỹ. Thủ tướng Anh cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét cách thức củng cố hợp tác song phương và an ninh kinh tế chung vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời củng cố an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.
2. Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Ivanovna Matvienko tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: Hai nước cần tăng cường liên lạc và phối hợp thông qua các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS. Ông Tập Cận Bình khẳng định: Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Nga để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập sâu rộng, đổi mới và cùng có lợi nhằm thúc đẩy phát triển chung.
Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Nga Matvienko nhận định: Quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Nga-Trung đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử và tiếp tục phát triển ổn định. Theo bà Matvienko, chuyến thăm cấp nhà nước thành công tới Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 3 đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ Nga-Trung. Bà cũng đồng thời bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc để cung cấp sự bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện những đồng thuận giữa hai nước.
3. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết, Cuba sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác tại hội nghị cấp cao sắp tới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng các quốc gia Mỹ latinh và Caribbe (CELAC), dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18/7 tới tại Brussels, Thủ đô Vương quốc Bỉ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba khẳng định, La Habana sẽ tham dự sự kiện này với tinh thần xây dựng và sẽ đóng góp nhiều nhất có thể, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác giữa CELAC và EU.
Cuba mong muốn Hội nghị cấp cao CELAC-EU trở thành không gian dành cho đối thoại nghiêm túc và đa dạng, bất chấp những khác biệt. EU là đối tác thương mại hàng đầu của Cuba (chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất nhập khẩu) và là nguồn cung khách du lịch lớn thứ hai của Hòn đảo Tự do. Hai bên cam kết tôn trọng lẫn nhau bất chấp các lệnh bao vây cấm vận, duy trì các dự án hợp tác về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và hiện đại hóa nền kinh tế. EU cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ latinh và Caribbe, với gần 300 tỷ euro giá trị thương mại song phương giữa hai khu vực trong năm 2022.
![]() |
| Các phe phái đối địch tại Libya nhất trí thành lập một cơ chế phân phối doanh thu từ dầu mỏ. |
4. Liên hợp quốc hoan nghênh việc các phe phái đối địch tại Libya nhất trí thành lập một cơ chế phân phối doanh thu từ dầu mỏ, một chủ đề tranh cãi thường trực giữa hai bên. Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đánh giá động thái này là rất tích cực, nhằm thể hiện sự đồng thuận chính trị giữa các thể chế và các chủ thể đối địch tại Libya, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cách tiếp cận toàn diện này có thể tăng cường tính minh bạch trong quản lý chi tiêu công và phân phối công bằng các nguồn lực quốc gia.
Dầu mỏ-nguồn thu chủ yếu của Libya đồng thời cũng là tâm điểm tranh chấp giữa các phe đối địch, hiện do Công ty Dầu khí Quốc gia (NOC) và Ngân hàng Trung ương có trụ sở tại Tripoli quản lý. Hội đồng Tổng thống Libya đã tuyên bố thành lập một ủy ban tài chính cấp cao, chịu trách nhiệm xác định các khoản chi tiêu. Chính quyền ở miền Đông được tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn kêu gọi chia sẻ công bằng doanh thu từ dầu mỏ, đặt ra thời hạn chót đến cuối tháng 8 để ủy ban trên giải quyết các vấn đề liên quan
