Vùng cao vượt rét

Năm nay rét muộn, nhưng những cơn gió mùa đông bắc xuất hiện cuối tháng 12 đã làm cho miền bắc và một số tỉnh miền trung trở nên lạnh giá.
0:00 / 0:00
0:00

Băng giá đã xuất hiện ở nhiều vùng núi cao, nơi thường xuyên đón băng giá, mưa tuyết từ phía bắc tràn về. Bà con vùng cao đang gồng mình tìm mọi cách để vượt qua cái lạnh. Thứ thời tiết khắc nghiệt mà người dân phải chống chọi mỗi mùa đông đến.

Nhìn lên hàn thử biểu, thấy nhiệt độ trong nhiều căn nhà tuềnh toàng ở những tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái hay Lai Châu xa xôi xuống tới độ âm, thì mới thấy rằng để chống lại cái giá rét mùa đông nơi đây, người ta cần nhiều lắm. Cần từ mấy khúc củi khô để bỏ bếp lò chống rét. Cần dăm gốc ngô, ôm rơm, rạ cỏ cho đám gia súc đang tê cóng ở trong chuồng. Cần lương thảo bỏ lên những chảo thắng cố đặt ở giữa nhà. Cần cả chút lương thực dành dụm được nhằm qua mùa đông, chờ mùa xuân ấm... Không chỉ ở nơi đó, ngay cả dải đất miền trung vốn nổi danh nắng lửa giờ cũng đang phải làm quen với giá lạnh mùa đông.

Ngay tại đồng bằng sông Hồng, nhiệt độ ban đêm nhiều hôm cũng xuống dưới 10oC. Khi tắt nắng, nhiều người đã phải đốt lên những đống lửa để quây quần chống rét.

Để chống chọi cái lạnh giá mùa đông, người dân đang cần nhiều hơn cách đối phó thủ công truyền thống. Sự có mặt, hỗ trợ thiết thực của các cơ quan đoàn thể, chính quyền từ T.Ư tới các địa phương… sẽ là “hơi ấm” cần thiết và quan trọng nhằm giúp đỡ bà con vùng cao vượt qua giá rét. Cùng với đó là các phương án bảo vệ vật nuôi, cây trồng của người dân, để khi những cơn gió lạnh qua đi bà con lại có thể tự mình tiếp tục lao động sản xuất bảo đảm cuộc sống. Hơn hết, chính quyền các địa phương vùng cao, đặc biệt là các địa bàn còn nhiều hộ nghèo cần lường trước mọi khó khăn, lên phương án chuẩn bị chu đáo, bởi năm nay rét muộn và mùa đông mới chỉ thật sự bắt đầu.